Chính tay vợt số 2 thế giới cũng thừa nhận rằng thành công hiện tại của anh có sự "đóng góp" không nhỏ của Rafael Nadal lẫn Roger Federer.

Djokovic đang là tay vợt thi đấu ấn tượng nhất kể từ đầu năm.
Cách đây ít ngày, Novak Djokovic đã xuất sắc đánh bại Rafael Nadal để lên ngôi tại Miami Masters. Với chức vô địch trên, Nole đã có 2 mùa giải thâu tóm cả 2 danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong năm, sau Roger Federer vào các năm 2005, 2006.
Mùa giải đầu tiên mà Djokovic chiến thắng ở cả Indian Wells và Miami là vào năm 2011. Đó là năm mà tay vợt người Serbia đạt phong độ cực cao với 3 Grand Slam, 5 Masters 1000 cùng việc soán ngôi Nadal để kết thúc ở vị trí số 1 thế giới. Nhìn nhận lại những thành quả của hiện tại, Nole cho biết chính những thất bại trước Rafa và FedEx trong quá khứ đã giúp anh học hỏi và rút ra được rất nhiều kinh nghiệm.
"Tôi nghĩ đôi đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ việc đối đầu với những thử thách lớn. Trong một hoàn cảnh nào đó, tôi phải cảm ơn các đối thủ của mình là Roger Federer và Rafael Nadal đã giúp tôi có được thành công như hôm nay. Khi tôi vươn lên số 3 thế giới và giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Úc mở rộng 2008, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, về những nghi ngờ chính bản thân trong những năm tiếp theo, và cả chuyện phải luyện tập chăm chỉ để cải thiện về thể chất.”

Djokovic - Nadal đã đối đầu nhau tổng cộng 40 lần trong sự nghiệp.
Trước năm 2011, tỉ lệ thắng thua trong những cuộc đối đầu giữa Djokovic - Nadal là 7-16, Djokovic - Federer là 7-13. Tuy nhiên, sau năm 2011 thì mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Trong 17 lần chạm trán Nadal, Nole chỉ để thua 6 trận và thắng đến 11 trận. Đặc biệt hơn đó đều là những trận chung kết. Tỉ số đối đầu giữa Nole - Rafa được rút ngắn xuống còn 18-22.

Tay vợt người Serbia cũng có thành tích đối đầu sít sao trước đàn anh Federer.
Với Federer cũng không ngoại lệ, Djokovic thắng 10/14 trận kể từ sau năm 2011. Đồng thời chỉ còn kém đàn anh 1 trận thắng trong tổng số 33 lần chạm trán (Djokovic thắng 16 thua 17).
“Những cuộc chạm trán Rafa hay Roger đã giúp tôi rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi làm mọi cách để thắng họ. Tôi thầm cảm ơn vì nhờ họ mà tôi có động lực tập luyện và cố gắng qua từng ngày. Đụng độ với những đối thủ như Rafa và Roger không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là trong những trận chung kết. Dù vậy, bạn buộc phải đánh bại các tay vợt giỏi nhất nếu muốn trở thành người xuất sắc nhất. Đó mới là thử thách thật sự của tôi,” Djokovic bật mí thêm.

