Khám phá mới: Bên dưới lớp da của loài kỳ đà là những tấm “áo giáp” bằng xương
10:00' 10-08-2025
Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Zoological Journal of the Linnean Society đã phát hiện điều bất ngờ bên dưới lớp da của kỳ đà Úc, còn được gọi là goanna, với sự hiện diện của các mảnh xương ẩn (osteoderm) giống như “áo giáp xích” bảo vệ cơ thể.
Bằng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính siêu chi tiết (micro-CT), các nhà khoa học quốc tế đã phân tích gần 2,000 mẫu vật bò sát từ khắp nơi trên thế giới. Kết quả cho thấy có tới gần một nửa các loài kỳ đà có mảnh xương ẩn, con số cao hơn gấp đôi so với dự đoán trước đó, và đặc biệt là 29 loài kỳ đà Úc – Papua trước đây được cho là không có mảnh xương ẩn, thì nay được xác nhận là có.
Phát hiện này không chỉ mở ra hiểu biết mới về cấu trúc giải phẫu mà còn giúp làm sáng tỏ khả năng thích nghi của kỳ đà chúng khi đến Úc cách đây khoảng 20 triệu năm. Mảnh xương ẩn có thể không chỉ là cơ chế phòng thủ, mà còn giúp điều hoà nhiệt độ, hỗ trợ vận động và thậm chí cung cấp canxi trong thời kỳ sinh sản, tương tự như ở cá sấu.
Việc kỳ đà Úc tiến hoá lớp "áo giáp" xương này có thể là một phản ứng thích nghi với môi trường khắc nghiệt, góp phần vào sự tồn tại lâu dài của chúng sau thời kỳ tuyệt chủng của khủng long.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Article sourced from au.news.yahoo.com.
