-
Với tất cả các đội bóng có nhiều ngôi sao như Real Madrid, bất đồng nội bộ chính là mầm mống nảy sinh những rắc rối của CLB. Cá tính của từng cá nhân và các nhóm lợi ích luôn khiến cho mâu thuẫn giữa các bè phái xuất hiện và khiến đội bóng suy yếu, trừ khi có một cá nhân hoặc một nhóm thực sự nổi bật lên hẳn và giành quyền thống trị trong phòng thay đồ.
Real Madrid từng có một người như thế, đó là Raul Gonzalez. Huyền thoại số 7 từng thiết lập cả một đế chế cho riêng mình. Anh sẵn sàng loại bỏ thủ lĩnh cũ Hierro, thu nạp những người ủng hộ như Guti, Salgado, Casillas và biến nhóm của mình trở thành “quyền lực đen” thao túng toàn bộ phòng thay đồ của Real Madrid. Rất nhiều nhà cầm quân như Luxemburgo hay Camacho đã phải cay đắng rời Bernabeu khi không làm vừa lòng “Raul và những người bạn”. Ngược lại, nội bộ của “Kền kền trắng” luôn có được sự thống nhất cao ngay cả khi họ sở hữu những “Galacticos”. Đơn giản, bất cứ ngôi sao nào đến Bernabeu đều phải lựa chọn hoặc hợp tác với Raul, hoặc phải chấp nhận sự tẩy chay và không sớm thì muộn cũng phải cuốn gói khỏi Real Madrid.
|
|
|
Real Madrid cần một thủ lĩnh như Raul |
Sau Raul, Casillas trở thành thủ quân của “Kền kền trắng”. Thế nhưng cá tính có phần hiền lành của thủ thành này khiến cho anh không tạo ra đủ uy để “thống nhất” nhân tâm như người tiền nhiệm. Vị thế của Casillas càng lung lay khi anh mất suất bắt chính vào tay Diego Lopez. Tình trạng thiếu “vua” khiến nội bộ Real Madrid rơi vào tình trạng rối loạn khi có quá nhiều bè phái xuất hiện. Nhóm Tây Ban Nha với Casillas, Ramos cầm đầu; nhóm Bồ Đào Nha do Ronaldo thống lĩnh; nhóm “trung dung” của Modric, Khedira, Di Maria và thậm chí có những cầu thủ chẳng thuộc bất cứ phe phái nào nhưng cũng thích phát ngôn gây sốc như Arbeloa!
Tình trạng đối đầu phe phái luôn khiến Ancelotti phải đau đầu về việc cân bằng lợi ích giữa các nhóm cầu thủ nhằm tránh mâu thuẫn nảy sinh. Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều nếu có một nhóm hội tụ đủ sức mạnh và giành được quyền lãnh đạo nội bộ. Khi đó, Ancelotti sẽ chỉ phải “chiều” một số cá nhân cầm đầu và có nhiều thời gian để quan tâm đến vấn đề chuyên môn hơn.
Tuy nhiên, bắt tay với “Quyền lực đen” để ổn định nội bộ cũng đồng nghĩa với việc Ancelotti chơi dao hai lưỡi. Chấp nhận để nhóm này thao túng phòng thay đồ, nhà cầm quân người Italia cũng sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng những phương án đối phó trong trường hợp mọi chuyện đi quá giới hạn.
Một “trò chơi” phải đánh đổi bằng chính chiếc ghế của mình, đó là điều mà Ancelotti cần cân nhắc.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...

