Justin Bieber chi bao nhiêu cho đám cưới?

04:00' 03-10-2019
Riêng tiền hoa trang trí cho lễ cưới của ca sĩ Justin Bieber tốn 300.000 USD, tiền thuê địa điểm 3 ngày là 115.000 USD, tiền váy áo cho cô dâu 60.000 USD..., tổng cộng khoảng 1,3 triệu USD.


    Phòng ốc - 114.500 USD

    Lễ cưới của Justin Bieber và Hailey Baldwin được tổ chức tại khu resort 5 sao Montage Palmetto Bluff ở Nam Carolina tối 30/9. Cặp sao đã thuê trọn khách sạn chính 152 phòng ngủ cho khách khứa trong 3 ngày 2 đêm. Tổng cộng chi phí là 93.500 USD.

    Resort Montage Palmetto Bluff.

    Resort Montage Palmetto Bluff.

    Riêng cô dâu chú rể ở và một số vị khách khác ở 4 villa bên hồ. Justin - Hailey và gia đình đã đến từ ngày 28/9, bởi vậy họ sẽ thuê trong 4 ngày 3 đêm. Giá mỗi villa một đêm là 1.750 USD nên tổng chi phí 3 đêm là 21.000 USD.

    Nhà hàng và đồ ăn - 44.810 USD

    Sau lễ cưới tối 30/9, khách mời được thết đãi tiệc ở nhà hàng chính của resort. Khách sạn cung cấp nhiều lựa chọn các gói, trong đó gói cưới Married at Montage - bao gồm bữa tối ba món, quầy bar và cocktail cũng như sử dụng nhà nguyện và phòng khiêu vũ - có giá 360 USD mỗi khách.

    Khách khứa được phục vụ sâm banh Moet & Chandon Imperial in tên The Biebers và ngày cưới của cặp sao trên chai. Mỗi chai có giá gần 45 USD. Theo Mail, hóa đơn rượu ít nhất là 3.500 USD.

    Bữa tối hôm 29/9 cho 38 vị khách đến trước tại nhà hàng Moreland Landing gồm món tôm luộc và BBQ tốn khoảng 8.550 USD.

    Sáng 1/10, cặp sao chia tay khách khứa với bữa tiệc nhẹ có giá 95 USD mỗi người.

    Phương tiện đi lại - 141.280 USD

    Justin - Hailey đến Nam Carolina bằng máy bay riêng từ California. Chi phí cho một chuyến phi cơ tư nhân ít nhất là 13.500 USD mỗi giờ bay nên tổng số tiền cho chuyến bay khứ hồi 5 giờ là 135.000 USD.

    Cặp sao lên máy bay riêng tới địa điểm cưới từ ngày 28/9.

    Cặp sao lên máy bay riêng tới địa điểm cưới từ ngày 28/9.

    Tuy Montage Palmetto Bluff cho khách được sử dụng miễn phí bộ sưu tập xe golf, nhưng nếu sử dụng thuyền sẽ mất 125 USD mỗi thuyền mỗi giờ. Khách của Bieber đã dùng ít nhất 10 chiếc thuyền để tới bữa tối ngày 29/9 tại Moreland Landing, vì vậy hóa đơn trong 2 tiếng sử dụng là 2.500 USD.

    Du khách được đưa trở lại khách sạn trên ba chiếc xe bus cổ điển năm 1957. Giá thuê xe bus của công ty Low Country Valet and Shuttle là 840 USD trong 4 giờ. Mỗi giờ tính ngoài sẽ là 210 USD. Justin đã thuê 3 chiếc xe trong ít nhất 6 tiếng nên anh sẽ bỏ ra 3.780 USD.

    Justin Bieber tốn 1,3 triệu USD cho đám cưới - 2
    Xe bus và du thuyền chở khách đi ăn tiệc.

    Xe bus và du thuyền chở khách đi ăn tiệc.

    Trang trí đám cưới - 900.000 USD

    Cặp sao đã thuê công ty tổ chức sự kiện Revelry Event Designers có trụ sở tại Los Angeles để chuyển tất cả đồ nội thất (bàn tiệc) và đạo cụ từ California đến đây. Công ty này từng tổ chức các sự kiện lớn cho lễ trao giải Oscar và Grammy. Họ đã dành ra 5 ngày để trang trí đèn rèm, lắp đặt thiết bị âm thanh và sân khấu. Tổng chi phí cho khâu này vào khoảng 400.000 USD.

    Bàn tiệc với tông màu kem.

    Bàn tiệc với tông màu kem.

    Hailey đã lựa chọn chuyên gia lên kế hoạch cưới Mindy Weiss ở Los Angeles - người đã tổ chức tiệc cưới cho nhiều ngôi sao như Ellen DeGeneres, Channing Tatum, Kim Kardashian và Heidi Klum. Mindy Weiss không tiết lộ cô tính phí bao nhiêu nhưng lưu ý rằng giá của cô ở mức "cao cấp". Trang Mail cho rằng cô được trả khoảng 200.000 USD cho một tháng sắp xếp, tổ chức tiệc cho đám cưới Bieber.

    Hoa cưới cũng là khoản chi đáng kể lên tới 300.000 USD. Cặp sao lựa chọn cửa hàng hoa Mark's Garden ở Los Angeles. Bó hoa của cô dâu Hailey trong hôn lễ có giá 350 USD trong khi bó hoa cúc và hoa hồng trắng cho hai phù dâu có giá 150 USD.

    Lễ đường được kết hoa trắng,

    Lễ đường được kết hoa trắng,

    Hoa được trang trí khắp lễ đường, phòng tiệc, phòng khiêu vũ. Tổng chi phí tiền hoa, tiền vận chuyển và chỗ ở cho nhóm 27 người trang trí lên tới 300.000 USD.

    Trang phục - 124.300 USD

    Cô dâu Hailey mặc chiếc váy ngắn Vivienne Westwood và đôi giày cao gót trị giá 975 USD của Jimmy Choo trong đêm tiệc trước đám cưới. Riêng giá chiếc váy cưới đặt nhà thiết kế may riêng vào khoảng 60.000 USD.

    Cặp sao trong đêm tiệc trước lễ cưới.

    Cặp sao trong đêm tiệc trước lễ cưới.

    Sau lễ cưới, Hailey mặc áo khoác da Celine thêu chữ Wife sau lưng - chiếc áo có giá 3.350 USD. Cô cũng diện bộ đầm trắng lấy cảm hứng từ váy của vợ Hoàng tử Harry, Meghan Markle.

    Justin Bieber diện vest đen trong lễ cưới và đeo chiếc đồng hồ 60.000 USD của thương hiệu Jadelle Beverly Hills. Món trang sức đắt giá này anh mua để tự thưởng cho mình trong ngày cưới.

    Chú rể Bieber tự thưởng cho mình chiếc đồng hồ hàng hiệu.

    Chú rể Bieber tự thưởng cho mình chiếc đồng hồ hàng hiệu.

    Tổng chi phí cho trang phục của cô dâu - chú rể ước tính không dưới 124.000 USD. Và toàn bộ tiền cặp sao bỏ ra cho đám cưới lên tới 1.324.890 USD.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from NGOISAO.

Original source can be found here: https://ngoisao.net/hau-truong/justin-bieber-ton-1-3-trieu-usd-cho-dam-cuoi-3990434.html?vn_source=Folder&vn_campaign=Stream&vn_medium=Item-3&vn_term=Desktop


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ