Hy Lạp đang đàm phán với Moscow để mua hệ thống tên lửa phòng không S-300. Động thái từ phía Athens khiến NATO lo lắng, đặc biệt là khi quan hệ Nga - Hy Lạp trong thời gian gần đây càng thêm thân thiện.

Một hệ thống chống tên lửa S-300 của Hy Lạp.
Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos hôm qua cho biết, nước này sẽ tiếp tục đàm phán với Nga cho kế hoạch mua sắm vũ khí mới từ Athens, trong đó chủ yếu hướng đến các tên lửa dùng cho hệ thống phòng không S-300 mà Hy Lạp đang sở hữu. Hy Lạp là một trong số những quốc gia thành viên của NATO sở hữu S-300 do Nga sản xuất, từ cuối năm 1990.
“Chúng tôi đang có kế hoạch thay thế các tên lửa thuộc hệ thống S-300 thông qua đàm phán với Nga. Đồng thời, các cuộc đàm phán còn chú trọng vào việc nâng cấp và bảo trì hệ thống phòng không hiện đại này,” báo chí địa phương dẫn lời ông Kammenos, người đang có mặt tại Moscow để tham gia một hội nghị an ninh sắp diễn ra.
Bộ Quốc phòng Hy Lạp tại Athens cũng đã ban hành một tuyên bố trích dẫn từ ông Kammenos cho biết: “Các chương trình hợp tác quốc phòng hiện tại giữa Nga và Hy Lạp sẽ được tiếp tục, và làm cơ sở cho các kế hoạch mới”.
Động thái từ phía Athens đã khiến NATO lo lắng, liên minh quân sự lớn nhất thế giới quan ngại Moscow sẽ lợi dụng Athens để bắt tay hợp tác nhiều hơn nữa với các nước thành viên của tổ chức này. Đặc biệt là trong hoạt động xuất khẩu vũ khí. Một số nước mặc dù tham gia NATO, nhưng thay vì nhập khẩu và sử dụng vũ khí từ Mỹ hay châu Âu, nhiều quốc gia thành viên vẫn có xu hướng ưa chuộng vũ khí từ Nga hơn.
Ngoài ra, trong bối cảnh tình hình kinh tế Hy Lạp khó khăn, Nga có thể trở thành nhà hỗ trợ tài chính nhằm giúp quốc gia này vượt qua cuộc khủng hoảng. Từ đó thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước và phá vỡ mối liên kết giữa các quốc gia trong liên minh châu Âu, cũng như NATO. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ các cáo buộc, và cho rằng mối quan hệ giữa Nga và Hy Lạp vốn đã thân thiện từ trước.
Trước đó, Thủ tướng Hy lạp Alexis Tsipras vào tuần trước đã có chuyến thăm Moscow, nhằm mở rộng mối quan hệ với quốc gia này. Thủ tướng đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác lâu dài với Nga trong một số lĩnh vực nhất định. Riêng với khoản nợ của chính phủ với các chủ nợ quốc tế, ông Tsipras không có ý định nhắc đến cũng như hy vọng nhận được sự trợ giúp từ Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Tsipras rằng, Athens đã không yêu cầu sự hỗ trợ tài chính từ Nga nhằm đẩy lùi cuộc khủng hoảng trong nước. Tuy nhiên, Hy Lạp hy vọng chính phủ hai nước nối lại mối quan hệ truyền thống tốt đẹp trước đó. Điều này đã gây khó chịu cho một số nước châu Âu, trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng sâu sắc giữa Nga và phương Tây vẫn chưa có dấu hiệu “giảm nhiệt” do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Theo xaluan

