+ Fabio Grosso
    "Chiến đoàn thiên thanh" chưa chắc đã có chức vô địch World Cup 2006 nếu không có pha đóng kịch của Grosso ở phút chót trận gặp Úc ở vòng 16 đội. Tranh thủ cú vào banh hụt của Lucas Neil, cựu hậu vệ Palermo ngay lập tức cài chân vào đồng nghiệp bên phía Australia tạo ra một pha ngã rất đẹp, khiến ông trọng tài Medina không đắn đo chỉ tay vào chấm phạt đền. Và Totti thực hiện thành công, đưa Italy vào tứ kết với tỷ số 1-0. Grosso còn “cà chớn” thừa nhận: "Tôi sẵn sàng làm tất cả để chiến thắng".
    + Roberto Rojas
    Sẽ chẳng sai chút nào nếu gọi "kịch sĩ" cho chàng trai người Chile này. Khi trận cầu có tính chất quyết định vé dự World Cup 1990 trên sân Maracana, Brazil diễn ra theo hướng bất lợi cho Chile, Rojas bắt đầu phá đám. "Trò hề" này buộc trọng tài cho tạm hoãn trận đấu và gây nên một vụ bạo động nhỏ trên khán đài. Nhưng không may cho Rojas, một camera đã lật tẩy hành vi gian dối đó: anh bị FIFA cấm thi đấu suốt đời.
    + Alberto Gilardino
    Cũng với một tình huống gần như tương tự trong trận Milan - Celtic ở lượt về vòng 16 đội Champions League 2006-2007, nhưng Gilardino lại diễn không khéo bằng Grosso. Tiền đạo của Milan ngã hơi xa so với vị trí mà anh "vấp" vào một hậu vệ Celtic. Thay vì thổi phạt penalty Scotland, trọng tài đã rút thẻ vàng "tưởng thưởng" trò hề của Gilardino.
    + Diego Simeone
    Ngoài Bilic, World Cup 1998 còn chứng kiến sự thăng hoa của một kịch sĩ khác là Simeone. Trong trận Argentina - Anh ở vòng 16 đội, tiền vệ đang khoác áo Inter khi đó đã biến cái "khều chân" không thể nhẹ hơn của Beckham thành một "cú ra đòn hiểm ác" khiến trọng tài Nielsen không ngần ngại rút thẻ đỏ.
    + Jens Lehmann
    "Trò dởm" trong trận Arsenal gặp Bolton đã nói lên hết tài ăn vạ của thủ môn người Đức này. Anh ngã vật ra sân ra vẻ rất đau đớn, dù cú vào bóng của Kevin Davies chưa hề chạm người. Nhưng khi thấy trọng tài không có ý định phạt tiền đạo của Bolton, Lehmann ngay lập tức đứng dậy, to tiếng phản đối, chỉ để nhận một thẻ vàng từ "vị vua áo đen".
    + Jurgen Klinsmann
    Là tay săn bàn chính của tuyển Đức vô địch World Cup 1900, nhưng Klinsmann giỏi ăn vạ hơn là chơi bóng tại giải. Nhận định này xuất phát từ "vở kịch" tồi khiến hậu vệ Monzon bên phía Argentina lĩnh thẻ đỏ trực tiếp trong trận chung kết tại Olimpico. Cú vào bóng của Monzon chưa chạm vào vào chân Klinsmann. Nhưng thay vì đứng dậy tiếp tục thi đấu, ngôi sao người Đức lại ngã ra sân và lăn lộn!
    + Steven Taylor
    Trong pha lui về bọc lót cho thủ môn Shay Given, Taylor đã dùng tay chặn cú sút của tiền đạo Vassell (Aston Villa). Dù anh đã cố ý ôm ngực giãy dụa như bị lên cơn đau tim, vị trọng tài điểu khiển trận đấu đó vẫn không bị mắc lừa, rút thẻ đỏ "tặng" trung vệ của Newcastle.
    + Arjen Robben
    Ngôi sao người Hòa Lan đóng kịch rất đạt, mỗi khi bị đối phương gây hấn. Một ví dụ là tình huống anh ôm mặt lăn ra sân, chỉ vì một cú đẩy nhẹ của Pepe Reina, trong trận đấu giữa Chelsea và Liverpool ở giải Ngoại hạng mùa 2005-2006, khiến thủ thành người Tây Ban Nha bị trọng tài đuổi khỏi sân.
    + Rivaldo
    Khả năng chơi banh kỳ tài của Rivaldo là điều không phải bàn cãi, nhưng anh cũng nổi tiếng không kém trong vụ "diễn kịch". Phút bù giờ thứ 3, trận Brazil - Thổ Nhĩ Kỳ ở World Cup 2002 là minh chứng tiêu biểu cho tài lẻ ấy. Cú trả bóng của Hakan Ulsan không quá mạnh, lại đi trúng đầu gối Rivaldo, nhưng cựu tiền vệ Barca lại ôm mặt ăn vạ. Hậu quả là tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ bị truất quyền thi đấu.


    Trịnh Mạnh biên soạn



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Tin Mới Cập Nhật
Tin xem nhiều

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ