Các công tố viên Ba Lan ngày 9.4 cáo buộc công ty máy tính Mỹ Hewlett-Packard (HP) đã hối lộ một khoản lên tới 500 nghìn USD, để giành lấy hợp đồng cung cấp thiết bị máy tính cho cảnh sát Ba Lan.

Công ty máy tính HP vừa bị Ba Lan cáo buộc hối lộ hơn 500 nghìn USD cho một quan chức nước này để giành lấy hợp đồng gần 40 triệu USD. Ảnh: Reuters
Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Bartłomiej Sienkiewicz cho biết HP sẽ có một bản thông báo vào cuối ngày 9.4 (giờ địa phương) để thừa nhận công ty con ở Ba Lan của mình đã có “các hoạt động hối lộ”.
HP hiện từ chối bình luận về các thông tin này.
Theo các công tố viên Ba Lan, họ đã tiến hành điều tra một cựu quan chức chính phủ trước đây phụ trách mảng công nghệ thông tin cho trụ sở cảnh sát nước này.
Theo phát ngôn viên Zbigniew Jaskolski của Văn phòng công tố Warsaw thì những người điều hành công ty HP tại Ba Lan đã hối lộ cho vị quan chức Ba Lan một khoang tiền trị giá gần 530 nghìn USD cũng như các thiết bị máy tính, âm thanh, video trị giá hơn 36 nghìn USD để giành lấy hợp đồng cung cấp hệ thống máy tính cho trụ sở cảnh sát Ba Lan với giá trị lên tới 39,71 triệu USD.
Theo ông Jaskolski, vị quan chức chính phủ Ba Lan nhận hối lộ tên Andrzej M. và cựu giám đốc điều hành HP Ba Lan tên Tomasz Z.
Theo luật pháp Ba Lan, nếu cả hai ông Andrzej M. và Tomasz Z. bị kết tội, họ có thể phải ngồi tù từ 2 đến 12 năm.
Trong một bài phát biểu trên sóng phát thanh, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Sienkiewicz cho biết: “Đây là một thời điểm mang tính đột phá ở Ba Lan khi một công ty quốc tế lớn thừa nhận đã có hành vi tham nhũng ở Ba Lan”.
Ba Lan đã tiến hành một chiến dịch điều tra nhằm vào các công ty công nghệ thông tin lớn ở Ba Lan kể từ năm 2011. Theo phát ngôn viên Văn phòng trung ương phòng chống tham nhũng Ba Lan Jacek Dobrzynski thì kể từ năm 2011 đến nay, đã có tổng cộng 41 người bị cáo buộc có hành vi tham nhũng.

Hội chợ Tết St Albans 2024
