Hong Kong: Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định “chưa bao giờ đệ đơn từ chức"

16:48' 03-09-2019
Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết bà chưa bao giờ đề nghị từ chức, sau khi xuất hiện đoạn băng ghi âm đề cập tới vấn đề này.


    Lãnh đạo Hong Kong bác tin định từ chức - 1

    Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/9 (Ảnh: AFP)

    Trả lời câu hỏi của các phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ hàng tuần hôm nay 3/9, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết bà “chưa bao giờ đệ đơn từ chức tới chính quyền trung ương”.

    “Tôi chưa bao giờ suy nghĩ về việc đệ đơn từ chức… Việc quyết định không từ chức là lựa chọn của tôi. Lý do là vì tôi tin rằng tôi có thể lãnh đạo đội ngũ của tôi vượt qua sự bế tắc hiện nay”, bà Lâm nói.

    Phát biểu của bà Lâm được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi hãng tin Reuters dẫn đoạn băng ghi âm cuộc trao đổi kín của bà với một nhóm doanh nhân hồi tuần trước, trong đó Trưởng đặc khu Hong Kong thừa nhận rằng bà đã gây ra “sự tàn phá không thể tha thứ” và sẽ từ chức nếu có thể.

    “Tôi đã nhiều lần tự nhủ với bản thân trong suốt 3 tháng qua rằng, tôi và đội ngũ của tôi nên ở lại để giúp đỡ Hong Kong, giúp đỡ Hong Kong trong bối cảnh rất khó khăn và phụng sự người dân Hong Kong. Tôi muốn ở lại và đi con đường này, cùng với đội ngũ của tôi và người dân Hong Kong”, bà Lâm nói thêm.

    Phát biểu về đoạn ghi âm bị rò rỉ, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong nói: “Tôi rất thất vọng khi phát biểu của tôi trong một cuộc gặp hoàn toàn riêng tư, thực ra đó là một bữa trưa, lại bị chuyển cho truyền thông”.

    “Tôi nghĩ điều đó không thể chấp nhận được. Việc tiếp tục suy diễn hay cáo buộc rằng bản thân tôi hay chính quyền có bất kỳ vai trò nào trong vấn đề này là không có căn cứ”, bà Lâm cho biết.

    Từ tháng 6, người dân Hong Kong đã xuống đường biểu tình phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Dự luật cho phép Hong Kong dẫn độ nghi phạm tới những nơi chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục.

    Sau 3 tháng, dù bà Lâm tuyên bố dự luật dẫn độ “đã chết”, song người dân Hong Kong vẫn tiếp tục xuống đường để đòi hỏi chính quyền thực hiện thêm một số yêu cầu khác.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from DANTRI.

Original source can be found here: http://dantri.com.vn/the-gioi/lanh-dao-hong-kong-bac-tin-dinh-tu-chuc-20190903113809893.htm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ