Hơn 11 nhà lập pháp Mỹ yêu cầu chính phủ tăng thuế đối với UAV Trung Quốc

04:00' 23-03-2024
Nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ yêu cầu chính quyền ông Biden áp thuế cao hơn 25% đối với UAV Trung Quốc, dù nhập khẩu từ các nước khác.


    Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc tại Hạ viện Mỹ Mike Gallagher, thành viên đảng Cộng hòa, cùng Raja Krishnamoorthi, đồng chủ tịch kiêm thành viên đảng Dân chủ, dẫn đầu nhóm với hơn 11 nhà lập pháp khác đưa ra yêu cầu này.

    Trong thư gửi tới cơ quan an ninh nội địa, thương mại và đại diện thương mại Mỹ hôm nay, họ đề nghị chính quyền Tổng thống Joe Biden lập tức có hành động chống lại hai nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc, gồm DJI và Autel.

    Một trong những yêu cầu đưa ra là tăng thuế để "ngăn chặn" sự phổ biến của công nghệ Trung Quốc tại thị trường Mỹ, khi chúng được coi tiềm ẩn mối đe dọa rõ ràng đối với an ninh kinh tế và quốc gia. Họ cho rằng mức thuế 25% hiện nay đối với UAV do Trung Quốc sản xuất là "chưa đủ" để hạn chế nhập khẩu.

    Nhóm nhà lập pháp cho biết các công ty UAV của Trung Quốc nắm giữ hơn 77% thị phần UAV giải trí và hơn 90% thị phần UAV thương mại tại Mỹ.

    UAV của cảnh sát Trung Quốc do DJI sản xuất tuần tra ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông ngày 23/2. Ảnh: Reuters

    UAV của cảnh sát Trung Quốc do DJI sản xuất tuần tra ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông ngày 23/2. Ảnh: Reuters

    Ngoài ra, họ lưu ý số lượng UAV từ Malaysia xuất sang Mỹ từ mức tối thiểu năm 2019 đã tăng lên 242.000 chiếc vào năm 2022 và lên tới 565.000 chiếc trong 11 tháng đầu năm 2023.

    "Những con số này làm dấy lên lo ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng Malaysia làm nơi trung chuyển để lách luật của Mỹ", thư nêu rõ.

    Họ cũng nhấn mạnh UAV Trung Quốc "có nguy cơ thu thập dữ liệu của người Mỹ để cung cấp cho các cơ quan tình báo và quân đội Trung Quốc". DJI nhiều lần khẳng định UAV của họ không gây đe dọa cho dữ liệu của người dùng Mỹ.

    Các cơ quan chính phủ Mỹ liên quan chưa bình luận về thông tin này.

    Yêu cầu tăng thuế với UAV Trung Quốc được đưa ra sau khi một số nhà lập pháp kêu gọi chính quyền ông Biden có động thái tương tự với phương tiện do Trung Quốc sản xuất.

    Hồi tháng 11 năm ngoái, Ủy ban Trung Quốc và các nhà lập pháp khác từng yêu cầu chính quyền ông Biden điều tra và trừng phạt nếu cần đối với công ty Autel Robotics ở Thượng Hải. Hai nghị sĩ Gallagher và Krishnamoorthi cũng từng đề xuất luật nhằm cấm chính phủ Mỹ mua UAV từ quốc gia châu Á này. Quốc hội Mỹ năm 2019 cấm Lầu Năm Góc mua hoặc sử dụng UAV cùng các linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Catholic Regional College Sydenham Vùng: Sydenham. Phone: 9361 0000
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/cac-nha-lap-phap-my-yeu-cau-tang-thue-uav-trung-quoc-4724708.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ