Hồ Quỳnh Hương trong đêm nhạc trở lại sau 11 năm vắng bóng
Đêm nhạc Quỳnh thuộc chuỗi chương trình The portrait of Mây - tôn vinh các tên tuổi nhạc Việt. Nữ ca sĩ nhận lời trở lại sau 11 năm, kể từ liveshow Sắc màu Hồ Quỳnh Hương (2011). Nhìn khán phòng đầy ắp, cô cho biết hồi hộp vì đã lâu không đi hát. "Tôi hy vọng kết nối được những trái tim cùng nhau bằng âm nhạc", cô nói.
Hồ Quỳnh Hương trong đêm nhạc trở lại sau 11 năm. Ảnh: Vmedia
Suốt hai giờ, ca sĩ chinh phục khán giả với 20 bản hit một thời. Mở đầu, cô lần lượt thể hiện các ca khúc Quỳnh (Quốc Bảo), Hoang mang (Võ Hoài Phúc), Em nhớ anh vô cùng (Duy Mạnh)... Từng nổi tiếng với chất giọng đẹp, âm vực rộng, Hồ Quỳnh Hương nói điều lo nhất trước đêm nhạc là "đã có tuổi", sợ xuống phong độ. Trong show tái xuất, ca sĩ vẫn giữ lối hát cuốn hút với những nốt cao sáng, vang. Cuối bài Người yêu dấu ơi (nhạc ngoại, lời Việt), nốt cao ngân vang của cô ở câu "tình đã chết theo với người" nhận nhiều tiếng vỗ tay từ khán giả.
Càng về cuối chương trình, ca sĩ hát càng sung. Cô thăng hoa trong bản cover nhạc ngoại - Tay trái chỉ trăng (Sa Ding Ding), When I need you (Albert Hammond), trải lòng với các bài ballad tự sáng tác: Căn phòng mưa rơi, Hãy quay về khi còn yêu nhau.
Ca sĩ nỗ lực tương tác cùng khán giả. Hát Ước mơ trong đời - Có nhau trọn đời (Đức Trí), cô đi đến từng hàng ghế, ôm và chụp hình với các fan. Liên tục nhận được những bó hoa, cô xúc động vì "không biết phải làm gì để đáp lại hết tình cảm của quý vị".
Giữa quãng nghỉ sau mỗi tiết mục, Hồ Quỳnh Hương dành thời gian tâm sự cùng khán giả. Nhiều năm qua, cô "ở ẩn", bỏ lại sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao. Cô từng đối diện tin đồn mất giọng nên phải giải nghệ. Ca sĩ giải thích lúc đó tập trung cho kinh doanh và gia đình. Lịch trình bận rộn khiến có lúc Hồ Quỳnh Hương ngỡ đã quên mất âm nhạc.
Dù vậy, mỗi khi nghe các ca khúc vang bóng một thuở, cô lại trầm ngâm vì nhớ khán giả. Ca sĩ nói thường ngồi một mình trong phòng, tưởng tượng đứng trên sân khấu. "Tôi nhận ra, ca hát vẫn luôn cháy trong tim. Tôi không thể ngừng hát. Giờ, khi công việc kinh doanh đã ổn, tôi trở lại với mọi người", cô nói.
Khán giả chủ yếu thuộc thế hệ 8x, 9x. Nhiều người trong số đó từng theo chân Hồ Quỳnh Hương từ lúc cô tổ chức liveshow đầu đời Tôi là sinh viên (2006). Trong tiết mục Với anh em vẫn là cô bé (Lương Bằng Quang), họ hòa giọng cùng cô hát lại bản hit. Ở cuối bài Anh (Xuân Phương), khi cô đưa micro về khán giả, họ đồng loạt gọi to: "Và yêu Hương". Ca sĩ xúc động khi một khán giả tâm sự dù sau này cô vắng bóng, họ vẫn không ngừng theo dõi, mong một ngày cô trở lại với âm nhạc. "Tôi và các fan đã hứa sẽ già đi cùng nhau", ca sĩ nói.
Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh, được biết đến qua các album Vào đời (2003), Ngày dịu dàng (2004), Sao tình yêu (2005), Non-Stop (2007), Diamond Noir (2007), Năng lượng (2009), Anh (2010)... Năm 2011, cô tổ chức liveshow Sắc màu Hồ Quỳnh Hương ở TP HCM và Hà Nội. Năm 2013, cô tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2018, cô được mời làm giảng viên ngành Nhạc nhẹ, Nhạc viện TP HCM. Tháng 12/2019, ca sĩ nhận danh hiệu "Người có nhiều cống hiến và đóng góp cho cộng đồng" và kỷ niệm chương do Hội kỷ lục gia Việt Nam trao tặng.
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/ho-quynh-huong-giu-phong-do-khi-tai-xuat-4469288.html