Hiệp hội AAEI quan ngại về đề xuất áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Pháp

13:32' 09-01-2020
Hiệp hội các Nhà xuất nhập khẩu Mỹ (AAEI) cho biết, các thành viên của hiệp hội này quan ngại về đề xuất áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Pháp, giữa bối cảnh Mỹ đã điều tra thuế của Pháp theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.


    Thue moi danh vao hang hoa Phap anh huong den xuat nhap khau cua My hinh anh 1
    Phômai nhập khẩu từ Pháp sẽ bị Mỹ đánh thuế bổ sung. (Ảnh: Reuters)

    Sau cuộc điều tra nói trên, đầu tháng 12/2019, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã đề xuất mức thuế bổ sung lên tới 100% đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Pháp với trị giá 2,4 tỷ USD, bao gồm rượu sâm banh, phômai và túi xách.

    Chủ tịch AAEI Marianne Rowden lưu ý các thành viên của hiệp hội sẽ bị thiệt hại bởi mức thuế nêu trên.

    Theo bà Rowden, việc áp thuế trên diện rộng tạo ra nhiều vấn đề liên quan đến khách hàng đối với các công ty sản xuất hàng hóa tại Mỹ.

    Để giảm thiểu rủi ro mất khách hàng, hầu hết các công ty Mỹ đang phải chịu nhiều chi phí theo Mục 301, đồng thời chịu thêm sức ép của tỷ suất lợi nhuận.

    Hồi tháng 7/2019, Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp thuế đối với các “đại gia” công nghệ.

    Sắc lệnh thuế này nhằm vào khoảng 30 doanh nghiệp, phần lớn là từ Mỹ. Động thái này đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump giận dữ và yêu cầu mở cuộc điều tra về việc Pháp áp thuế đối với các công ty công nghệ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/thue-moi-danh-vao-hang-hoa-phap-anh-huong-den-xuat-nhap-khau-cua-my/617440.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ