
Lampard
Lampard vốn được biết đến như một trong những tiền vệ công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Cầu thủ gốc Romford này sở hữu thể lực dồi dào và luôn xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân. Anh còn thường xuyên xâm nhập khu cấm địa của đối phương nhằm tận dụng cơ hội ghi bàn.
Không phải ngẫu nhiên mà từ mùa 2004/05 đến mùa 2010/11, chỉ duy nhất mùa 2010/11 là Lampard ghi 13 bàn (do có một thời gian khá dài điều trị chấn thương), còn các mùa khác đều ghi ít nhất 19 bàn. Đáng chú ý nhất là mùa 2009/10 khi anh ghi 27 bàn và đóng góp 20 đường chuyền dọn cỗ. Đây có thể nói là mùa bóng đỉnh cao của Lampard. Phong độ tuyệt vời của anh giúp Chelsea giành lại ngôi Vua nước Anh từ tay Man Utd.
Mùa vừa qua, Lampard cũng ghi tới 16 bàn và là chân sút xuất sắc nhất của Chelsea. Với những màn trình diễn ấn tượng của mình, có thể khẳng định ngôi sao sinh năm 1978 sẽ giữ được vị trí trong đội hình xuất phát của Chelsea trong mùa tới. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là tầm ảnh hưởng của anh sẽ không thể lớn như trước, đặc biệt là khi CLB chủ sân Stamford Bridge vừa mua Hazard.
Tài năng trẻ người Bỉ có thể chơi mọi vị trí trên hàng công. Anh nhiều khả năng sẽ là một trong 3 vị trí của “mũi đinh ba” trong sơ đồ 4-2-3-1 của Chelsea trong chiến dịch 2012/13, bên cạnh Juan Mata, Ramires (hoặc Daniel Sturridge). Hazard là mẫu cầu thủ có lối chơi kĩ thuật và rất lắt léo, đối lập hẳn với Lampard. Anh được kì vọng sẽ cùng Mata giúp Fernando Torres - giữ vai trò trung phong cắm tỏa sáng.
Có Hazard, Lampard buộc phải chấp nhận lùi về chơi ngay bên cạnh John Obi Mikel. Nhiệm vụ của cầu thủ người Nigeria vẫn như mùa trước là thu hồi bóng, đánh chặn và đeo bám quyết liệt đối phương. Còn Lampard, anh sẽ giữ vai trò phân phối bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu thay vì tham gia vào các pha tấn công rồi ghi bàn như trong quá khứ. Lampard sẽ chơi như Paul Scholes đang chơi tại Man Utd.
Đây là một sự thay đổi hoàn toàn hợp lí và có lợi cho cả Chelsea lẫn Lampard. The Blues vẫn có thể sử dụng thường xuyên một trong những gương mặt có kinh nghiệm và đẳng cấp nhất của họ. Lampard thì không phải làm quen dần với băng ghế dự bị và có thể tiết kiệm sức lực hơn mỗi khi ra sân. Ở tuổi 34, thật khó đòi hỏi anh phải hoạt động năng nổ khắp mặt sân suốt 90 phút như thời đỉnh cao.
Ngày trước, Lampard rất nhiều lần đóng vai người hùng của Chelsea bằng những pha lập công quan trọng, mang tính quyết định đến số phận của trận đấu. Song từ mùa sau, có lẽ NHM sẽ chỉ thường xuyên chứng kiến số 8 nổ súng trên chấm 11 mét. Lampard vẫn sẽ là người hùng của Chelsea nhưng đó là hình ảnh của một người hùng thầm lặng…

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
