Hàng loạt chỉ trích đã nhắm vào David Moyes khi ông quá phụ thuộc vào Adnan Januzaj, một cầu thủ mới 18 tuổi. Song, với đội hình thiếu ngôi sao hiện nay của M.U, Moyes hầu như không còn sự lựa chọn. Vấn đề là ông phải tìm cách phát huy tối đa tiềm năng của tiền vệ người Bỉ.

    Adnan Januzaj

    Adnan Januzaj

    Đành nhờ cậy Adnan

    Tình thế hiện nay của M.U có thể nói rằng vô cùng bi đát. Nhà đương kim vô địch Premier League đã bị loại triệt để ra khỏi cuộc đua đến cúp bạc sau thất bại trước Chelsea. Mục tiêu của họ chỉ là tìm kiếm một suất dự Champions League mùa sau. Với phong độ đang lên của Liverpool, Tottenham, kết thúc mùa giải trong tốp 4 cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với Moyes và học trò.

    Chiếc vé dự chung kết League Cup tưởng như đã là vật trong túi khi M.U chỉ phải chạm trán Sunderland ở bán kết nay lại trở thành rất khó khăn. “Mèo đen” không sợ “Quỷ đỏ”, ngược lại, “Quỷ đỏ” lại tỏ ra yếu đuối và để bị “giỡn mặt”. Để đòi lại chút niềm kiêu hãnh, M.U phải nỗ lực đánh bại Sunderland rạng sáng mai.

    Khi mùa giải chưa bắt đầu, khó ai hình dung được M.U sẽ rơi vào tình cảnh như hiện nay. Họ đang tuột dốc. Quan trọng hơn, họ không thể dựa vào bất cứ trụ cột nào.

    Rooney và Van Persie đều dính chấn thương trong khi đồng đội của họ “lộ mặt” là những cầu thủ năng lực trung bình. Điểm sáng duy nhất trong đội hình của M.U lúc này là Adnan Januzaj. Sự kết hợp giữa kỹ thuật và tầm nhìn của Januzaj cho M.U đôi chút hi vọng.

    Tiền vệ cánh hay hộ công?

    Quay lại với trận đấu Chelsea – M.U: “Quỷ đỏ” đã có một thất bại trên mọi phương diện trước đoàn quân của Mourinho. Họ kém hơn về nhân sự, chiến thuật và bản lĩnh. Và họ cũng đặt quá nhiều trách nhiệm lên vai Adnan Januzaj, người mới đang làm quen với Premier League. Sự phụ thuộc vào Januzaj khiến M.U dễ dàng bị bắt bài, và “Quỷ đỏ” trở nên quá hiền lành.

    Trong trận đấu với Chelsea, Januzaj xuất phát trong vai trò hộ công, hỗ trợ cho trung phong Danny Welbeck. Tuy nhiên, trong phần lớn trận đấu, Januzaj chơi ngang hàng với Welbeck trong sơ đồ 4-4-2. Cách bố trí này đã làm hại Januzaj, bởi anh không đủ sức mạnh để tranh chấp với bộ đôi trung vệ của Chelsea, đồng thời anh cũng thiếu sự tinh quái để lọt xuống sau lưng họ.

    Januzaj không thực sự là một cầu thủ có tốc độ tốt. Anh chỉ giỏi chọn thời điểm xuất phát và ngoặt bóng hay. Vì thế, anh phù hợp hơn với vai trò cầu thủ chạy cánh hay tiền vệ công. Nếu Moyes muốn phát huy hết tiềm năng của Januzaj, ông không nên gò ép anh đá vị trí tiền đạo. Thay vào đó, chiến lược gia này nên trả Januzaj về hàng tiền vệ, khi đó, M.U mới có hi vọng giành chiến thắng trước Sunderland.

    Cocktail còn hơn “nước lã”

    Tầm cỡ của Adnan Januzaj chưa thể coi là thứ rượu mạnh. Anh chỉ xứng đáng là thứ nước uống cocktail hơi có vị cồn. Tuy nhiên, như thế cũng đã tốt hơn so với nhiều cốc “nước lã” trong đội hình M.U.

    Đã có một vài người ví von rằng Adnan Januzaj là ly cocktail pha trộn giữa Ronaldo và Ryan Giggs. Anh có những cú sút của Ronaldo và khả năng dẫn dắt lối chơi của lão tướng Giggs.

    Tuy nhiên, ai cũng biết rằng cocktail chỉ là thứ đồ uống nhạt. Nó không đủ mạnh để khơi dậy niềm đam mê. Cũng như Adnan Januzaj, anh không đủ độ chín để vực dậy tinh thần của “Quỷ đỏ”. Chắc hẳn David Moyes cũng hiểu rõ điều này. Song, trong hoàn cảnh các cầu thủ M.U đều hết sức bạc nhược, ông buộc phải tìm đôi chút hưng phấn ở ly cocktail Januzaj.

    Chấn thương của Wayne Rooney và Robin Van Persie có tác dụng tích cực trên một khía cạnh nào đó: nó làm sức mạnh thật sự của “Quỷ đỏ” được phơi bày. Loại bỏ hai ngôi sao lớn nhất khỏi đội hình, trong tay David Moyes chỉ toàn là những cầu thủ hạng trung.

    Không có bất cứ cầu thủ nào trong đội hình hiện tại của M.U có đủ khả năng chiếm suất đá chính ở Barca, Real Madrid hay Bayern Munich. Điều đó cho thấy chất lượng đội hình M.U xuống dốc ra sao.

    Nếu coi Januzaj là ly coctaik nửa nồng nửa ngọt, những Valencia, Ashley Young, Welbeck chỉ là thứ nước lã vô vị. Uống nước lã chỉ no bụng chứ không bao giờ say. Dùng những cầu thủ vừa kể trên thì chẳng bao giờ có thể hi vọng đoạt danh hiệu.

    Nghĩ đến một sự phá cách

    Tại sao không kết hợp Januzaj và Kagawa? Tuy cách nghĩ này có đôi chút phi thực tế, nhưng nó là giải pháp mà Moyes có thể cân nhắc. Thật khó tưởng tượng đội hình bao gồm cả Januzaj và Kagawa. Cả hai đều là những người thiếu sức mạnh, không thể tranh chấp.

    Tồn tại hai cầu thủ như vậy trong đội hình sẽ làm sức chiến đấu của M.U suy giảm. Vì thế, kể từ đầu mùa giải, chưa bao giờ Moyes xem xét để Januzaj và Kagawa cùng xuất trận.

    Song, tình thế phi thường đòi hỏi giải pháp phi thường. Ngay lúc này, M.U cần sự phá cách để tạo nên những hiệu ứng khác lạ. Nếu kết hợp Kagawa và Januzaj, cầu thủ người Nhật sẽ chiếm vị trí hộ công, trong khi Januzaj được đẩy về vai trò tiền vệ cánh sở trường. Về cơ bản, đây đều là những sự bố trí có thể phát huy tốt khả năng của từng người.

    Vấn đề chỉ là đảm bảo sức mạnh phòng ngự. Nhiệm vụ này phải đặt lên vai hai tiền vệ trung tâm. Phil Jones và Carrick cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đánh chặn để Kagawa và Januzaj rảnh chân triển khai tấn công.

    Kết hợp Kagawa và Januzaj là ý tưởng táo bạo, đòi hỏi Moyes phải thật sự thay đổi. Lúc này, M.U không còn nhiều điều để mất. Có lẽ Moyes nên cân nhắc tham gia canh bạc với hai cầu thủ Kagawa và Januzaj trong đội hình.

    Chicharito hay Welbeck?

    Adnan Januzaj sẽ là ngòi nổ chính của M.U trước Sunderland. Anh có vẻ hợp với Chicharito hơn là Danny Welbeck. David Moyes đã gây bất ngờ trong trận Chelsea - M.U bằng cách bố trí Welbeck ở vai trò trung phong thay vì “Hạt đậu nhỏ”.

    Ý đồ của ông là tận dụng sức mạnh, khả năng di chuyển không mệt mỏi của tiền đạo người Anh để khuấy đảo hàng phòng ngự của Chelsea. Tuy vậy, ông lại không tính đến mối quan hệ giữa Januzaj và Welbeck.

    Trong khi Januzaj cố gắng tạo ra các cơ hội, anh không thể tìm được tiếng nói chung với người chơi cao nhất trên hàng công của “Quỷ đỏ”. Chính vì thế, sức mạnh công phá của M.U bị ảnh hưởng không nhỏ.

    Trái lại, Chicharito đã cho thấy sự ăn ý với người đồng đội trẻ tuổi trong thời gian được tung vào sân từ băng ghế dự bị. “Hạt đậu nhỏ” rất giỏi chớp cơ hội. Chính vì thế, anh sẽ là đối tác ăn ý hơn dành cho Januzaj.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Máy lạnh?
Fix2Qik Vùng: Endeavour Hills. Phone: 0420 982 770, 0412 067 647
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ