Hàng trăm triệu người sẽ mất nhà cửa vì biến đổi khí hậu

00:00' 05-03-2022
Báo cáo được LHQ công bố cho biết 143 triệu người, 1/3 trong số đó ở châu Á, có thể phải bỏ nhà đi nơi khác trong 30 năm tới do biến đổi khí hậu.


    Những người này phải rời bỏ nhà cửa đi nơi khác do nước biển dâng, hạn hán, nhiệt độ khắc nghiệt và những thảm họa khí hậu khác, báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu được Liên Hợp Quốc công bố ngày 28/2 cho biết.

    Theo báo cáo, cứ ba người di cư trên thế giới sẽ có một người ở châu Á, nơi đứng đầu thế giới về số người phải di dời do thời tiết khắc nghiệt, phần lớn là bão và lũ lụt. Giới chuyên gia dự đoán các dòng người di cư và nhu cầu tái định cư sẽ tăng lên.

    "Khí hậu toàn cầu đang ấm lên, một số khu vực với mật độ dân cư đông đúc sẽ trở nên không an toàn hoặc không thể ở được", báo cáo có đoạn. Khoảng 40 triệu người ở Nam Á có thể phải di dời đến nơi khác trong 30 năm tới vì thiếu nước, mất mùa, triều cường và các thảm họa khác.

    Xe quân sự chở dân thường ra khỏi khu vực bị ngập sau mưa lớn ở Jakarta, Indonesia ngày 20/2. Ảnh: AP.

    Xe quân sự chở dân thường ra khỏi khu vực bị ngập sau mưa lớn ở Jakarta, Indonesia ngày 20/2. Ảnh: AP.

    Chris Field, chuyên gia môi trường của Đại học Stanford, người phụ trách báo cáo của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, cho biết nhiệt độ gia tăng là mối lo ngại đặc biệt. "Trên Trái Đất có một số nơi quá nóng để sinh sống", ông Field cho biết. "Nhưng điều này đã bắt đầu diễn ra ở châu Á, có thể xảy ra nhiều hơn nữa trong tương lai và chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ về tác động của nó".

    Chưa quốc gia nào cấp quyền tị nạn hoặc các hình thức bảo trợ pháp lý cho những người phải di cư vì biến đổi khí hậu. Amali Tower, sáng lập viên tổ chức Người tị nạn khí hậu, cho biết tốc độ di dân vì khí hậu có thể bị chậm lại nếu Mỹ và các nước châu Âu hành động để giảm lượng phát thải khí nhà kính xuống 0.

    Theo báo cáo của LHQ, đối phó với người di cư vì khí hậu sẽ trở thành một vấn đề chính sách lớn đối với khu vực cận Sahara của châu Phi và Mỹ Latinh trong vài thập kỷ tới. Hầu hết dân chúng sẽ di cư từ nông thôn đến các thành phố, đặc biệt là ở châu Á, nơi có thể có tới 2/3 dân số sống ở thành thị trong 30 năm tới.

    "Về cơ bản, những người di cư từ vùng nông thôn sau đó sẽ sống tại một khu ổ chuột nào đó", Abhas Jha, một quản lý thuộc bộ phận Quản lý Rủi ro Thiên tai và Biến đổi Khí hậu của Ngân hàng Thế giới tại Nam Á, cho biết.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/hang-chuc-trieu-nguoi-chau-a-co-the-mat-nha-vi-bien-doi-khi-hau-4434200.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ