Hàn Quốc tuyên bố đẩy nhanh thiết lập đơn vị UAV

19:05' 27-12-2022
Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố đẩy nhanh thiết lập đơn vị UAV cho quân đội nước này, sau vụ 5 UAV nghi của Triều Tiên xâm phạm không phận.


    "Chúng tôi đã lên kế hoạch thiết lập một đơn vị UAV để giám sát và trinh sát các cơ sở quân sự quan trọng của Triều Tiên. Sau sự việc hôm qua, chúng tôi sẽ thúc đẩy thành lập đơn vị này sớm nhất có thể", Tổng thống Yoon Suk-yeol phát biểu tại phiên họp nội các hôm nay, nhắc đến vụ các vật thể nghi là máy bay không người lái (UAV) Triều Tiên bay vào không phận Hàn Quốc sáng 26/12.

    Tổng thống Yoon cho rằng quân đội Hàn Quốc đang thiếu tập luyện và thiếu tính sẵn sàng ứng phó. Ông cảm thấy đáng tiếc khi quốc hội cắt giảm 50% ngân sách chính phủ cho hoạt động chống UAV trong năm 2023 và tuyên bố sẽ nỗ lực thuyết phục cơ quan này tăng chi tiêu.

    "Tôi tin người dân đã thấy rõ sự nguy hiểm khi chúng ta xây dựng chính sách với Triều Tiên dựa trên các thỏa thuận quân sự và trông chờ vào 'thiện chí' của Bình Nhưỡng", ông Yoon bổ sung.

    Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại cuộc họp báo ngày 17/8 ở Seoul. Ảnh: Reuters.

    Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại cuộc họp báo ngày 17/8 ở Seoul. Ảnh: Reuters.

    Quân đội Hàn Quốc cho biết 5 vật thể nghi là UAV Triều Tiên được phát hiện vượt qua giới tuyến giữa hai nước sáng 26/12. Đây là lần đầu UAV Triều Tiên xâm nhập vùng trời Hàn Quốc trong 5 năm qua. UAV đầu tiên bay thẳng đến khu vực phía bắc thủ đô Seoul, 4 phi cơ còn lại hoạt động quanh đảo Ganghwa ở phía tây. Các UAV hiện diện trên vùng trời Hàn Quốc trong vòng 7 giờ.

    Hàn Quốc đã triển khai tiêm kích, trực thăng vũ trang và cường kích hạng nhẹ để ứng phó. Trong đó một trực thăng khai hỏa 100 phát đạn pháo về phía UAV Triều Tiên, nhưng không chiếc nào bị rơi. Một UAV được ghi nhận trở về vùng trời Triều Tiên, số còn lại biến mất khỏi màn hình radar sau đó.

    Trong khi đó, một cường kích hạng nhẹ KA-1 Hàn Quốc bị rơi ở huyện Hoengseong, cách thủ đô Seoul khoảng 140 km về phía đông, sau khi cất cánh khẩn cấp từ căn cứ ở thành phố Wonju để đối phó UAV Triều Tiên. Hai phi công đều thoát hiểm an toàn, không có thiệt hại dưới mặt đất.

    Giới chức Triều Tiên chưa bình luận về thông tin.

    Bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận. Đồ họa: CSIS.

    Bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận. Đồ họa: CSIS.

    Tình hình bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang với hoạt động quân sự tăng cường của các bên. Quân đội Hàn Quốc hồi đầu tháng 11 thông báo phát hiện khoảng 180 chiến đấu cơ Triều Tiên bay gần biên giới và phải điều hàng chục máy bay ứng phó.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/han-quoc-xuc-tien-lap-don-vi-uav-4553105.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ