Hàn Quốc, Malaysia nâng tầm quan hệ lên "đối tác chiến lược" từ năm 2020

18:17' 28-11-2019
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 28/11 nhất trí nâng tầm quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược từ năm 2020.


    Han Quoc, Malaysia nhat tri nang quan he len 'doi tac chien luoc' hinh anh 1
    Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Nguồn: Yonhap)

    Tại cuộc hội đàm diễn ra ở Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc), hai nhà lãnh đạo ghi nhận quan hệ sâu sắc giữa hai nước trong những lĩnh vực như công nghiệp tiên tiến, năng lượng, các dự án vũ khí, chăm sóc sức khỏe, và môi trường.

    Tổng thống Moon đề nghị hai bên phối hợp nỗ lực hướng tới "hợp tác chính sách" vững chắc thông qua việc hài hòa hóa Chính sách Hướng Nam Mới của Hàn Quốc với Chính sách Hướng Đông của Malaysia.

    Hai nhà lãnh đạo chỉ ra rằng quan hệ song phương đã mở rộng ra ngoài lĩnh vực thương mại và đầu tư, trở thành đối tác "nhìn về phía trước" trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trong các lĩnh vực quan trọng khác.

    Theo đó, hai bên đã đạt "một thỏa thuận về nguyên tắc" nâng cấp quan hệ Hàn Quốc-Malaysia lên đối tác chiến lược nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

    Han Quoc, Malaysia nhat tri nang quan he len 'doi tac chien luoc' hinh anh 2
    Cuộc hội đàm diễn ra ở Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc). (Nguồn: Yonhap)

    Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cho rằng cần thông qua một hiệp định thương mại tự do (FTA) để thúc đẩy "đoàn kết về kinh tế" giữa hai nước, đồng thời nhất trí tiếp tục các nỗ lực hướng tới ký kết một thỏa thuận "cấp cao, đôi bên cùng có lợi" trên cơ sở các cuộc đàm phán liên quan hiện đang diễn ra.

    Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Moon cũng đề nghị phía Malaysia hỗ trợ và hợp tác thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

    Ông cho biết Seoul sẽ tiếp tục lộ trình hướng đến phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình vĩnh viễn thông qua các sáng kiến khác nhau, trong đó có việc thúc đẩy đưa Khu Phi quân sự (DMZ) thành một khu vực hòa bình quốc tế. Về phần mình, Thủ tướng Mahathir tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực này của Hàn Quốc.

    Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã tham dự lễ ký 4 biên bản ghi nhớ (MOU) thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và tin học, chính phủ kỹ thuật số, chăm sóc sức khỏe và y học, quản lý nước sạch và xử lý nước thải.

    Ông Mahathir thăm Hàn Quốc nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc. Ông đã chúc mừng Tổng thống Moon tổ chức thành công hội nghị.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-malaysia-nhat-tri-nang-quan-he-len-doi-tac-chien-luoc/610056.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ