Hàn Quốc hỗ trợ các doanh nghiệp do hạn chế xuất khẩu của Nhật

11:37' 05-08-2019
Ngày 4/8, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Sung Yun-mo cam kết cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho các doanh nghiệp trong nước nhằm giúp họ đương đầu với đòn đáp trả kinh tế và biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản đối với 3 nguyên liệu công nghệ cao quan trọng.


    Han Quoc ho tro cong nghiep trong nuoc do han che xuat khau cua Nhat hinh anh 1
    Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Sung Yun-mo. (Nguồn: Yonhap)

    Phát biểu tại cuộc họp với đại diện các ngành công nghiệp khác nhau, ông Sung Yun-mo nhấn mạnh: "Chính phủ sẽ tận dụng mọi tài sản và năng lực cần thiết để giảm nhẹ gánh nặng của các doanh nghiệp trong nước."

    Phát biểu trên được đưa ra sau khi Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 2/8 vừa qua đã phê chuẩn các kế hoạch loại Hàn Quốc khỏi danh sách đối tác được hưởng quy chế thương mại ưu đãi còn gọi là "Danh sách Trắng."

    Đây là lần đầu tiên Nhật Bản loại một quốc gia khỏi "Danh sách Trắng," theo đó khoảng hơn 1.000 mặt hàng xuất khẩu của Nhật Bản sang Hàn Quốc sẽ phải trình chính phủ phê duyệt với từng đơn hàng.

    Tokyo cũng có thể tùy ý điều chỉnh thời gian thẩm định với các đơn hàng xuất khẩu.

    Chính phủ Hàn Quốc cam kết nỗ lực nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của đất nước trong các ngành chế tạo vật liệu và linh kiện nhằm đối phó với tranh chấp kéo dài với Nhật Bản.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Pre-Uni New College Vùng: Oakleigh East. Phone: 8524 0062
Xem thêm

Trường pre-uni new college khai giảng các khoá học mới cho năm 2019


Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-ho-tro-cong-nghiep-trong-nuoc-do-han-che-xuat-khau-cua-nhat/587161.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ