Dù Pep Guardiola và Bayern Munich đã có màn khởi đầu ấn tượng ở Bundesliga, tuy nhiên còn những mối lo ở phía trước, khi Hùm xám dưới thời Pep đang bộc lộ khá nhiều khuyết điểm và cần phải thay đổi.
1. Cần cho Javi Martinez đá chính trở lại để linh động trong chiến thuật
|
|
|
Pep cần cho Martinez đá chính trở lại. Ảnh: Internet |
Với những gì đang diễn ra ở Bayern Munich, Pep đang quyết định xây dựng đội bóng với sơ đồ 4-1-4-1 thay vì 4-2-3-1 trước đó. Đó là quyết định táo bạo của Pep trong việc làm mới B.M. Tuy nhiên, một mình Schweinsteiger không thể gánh nổi nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự và phát động tấn công.
Mọi thứ đang cho thấy B.M không thể nào cân bằng công thủ với sơ đồ này. Nếu Pep quyết định giữ nguyên thì có thể thay vị trí của Schweinsteiger bằng Javi Martinez. Trong khi đó, Schweinsteiger sẽ thế vị trí Toni Kroos. Điều này khiến cho Schweinsteiger giảm được gánh nặng ở phòng ngự, và vẫn có thể hỗ trợ cho Martinez trong những lúc cần thiết.
Quan trọng hơn cả, Pep có thể linh động thay đổi chiến thuật chuyển từ 4-1-4-1 về 4-2-3-1 trong những lúc cần thiết. Đó là cách quá vẹn toàn với Bayern Munich ở thời điểm hiện tại, khi Pep có đầy đủ những con bài chiến thuật quan trọng trong tay. Như vậy, Pep xem như đã đặt dấu ấn ở Bayern Munich, vừa có thể chơi theo ý Pep và vẫn giữ được nền tảng thành công trước đó.
2. Giảm áp lực cho hàng thủ
|
|
|
Pep cần hạn chế việc Lahm và Alaba lên tấn công quá nhiều. Ảnh: Internet |
Ở hiện tại, Bayern Munich chỉ có trung vệ Dante là được đánh giá cao, còn lại không thể đáng tin cậy. Thực ra, B.M còn có một trung vệ đẳng cấp khác là Badstuber, tuy nhiên trung vệ này đang bị chấn thương. Với tình hình như vậy, hàng thủ của B.M đang cho thấy sự mỏng manh nhất định, nếu đụng phải một đội bóng lớn chơi sở trường phản công, trước lối đá công toàn diện của B.M mà Pep đang xây dựng.
Sự thật, điều đó đã hiện ra trước mắt, Bayern Munich dưới thời Pep hiếm khi giữ sạch lưới, dù đối thủ ngang tầm hay dưới cơ. Đó là nỗi lo thật sự với Bayern Munich, khi mùa bóng trước thì B.M rất khó bị thủng lưới.
Mối nguy đầu tiên là việc Lahm và Alaba được Pep cho dâng cao tấn công nhiều hơn. Trong khi đó, hai ngôi sao đá cánh là Ribery và Robben cũng được khuyến khích ở trên nhiều hơn thay vì hỗ trợ phòng ngự như mùa trước. Điều này khiến cho Bayern Munich phải đối mặt những tình huống phản công. Và những trung vệ ở hàng thủ Bayern là những người phải chịu áp lực, với việc phòng ngự rất vất vả mà không có sự hỗ trợ của 2 hậu vệ cánh.
Hơn hết, Pep cần phải có một sự điều chỉnh hợp lý hơn ở mặt chiến thuật. Đó là hạn chế Lahm và Alaba lên tấn công như trận đấu gặp Gladbach, và nên để cho bộ đôi Ribery – Robben tiếp tục nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự khi mất bóng. B.M có thể giảm sức tấn công nhưng sẽ oan toàn hơn rất nhiều trong phòng ngự.



