
Một chiếc tàu của Hải quân Australia (trái) chạy gần một chiếc tàu chở người tị nạn. (Nguồn: Reuters)
AFP đưa tin những người tị nạn đã cáo buộc Hải quân Australia đánh đập và hành hạ họ ngay trên chiếc tàu bị buộc quay trở về Indonesia.
Báo chí Australia ngày 22/1 cho biết họ đã có những hình ảnh ghi lại cảnh người tị nạn bị bỏng được chăm sóc y tế.
Cảnh sát Indonesia thông báo đã hỗ trợ điều trị cho 10 người tị nạn, trong đó bảy người bị bỏng nặng ở tay, khi họ tiếp nhận số người này hôm 6/1 vừa qua. Những người tị nạn khai đã bị Hải quân Australia đánh và bắt phải cầm vào ống xả nóng của động cơ trên tàu.
Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Di trú Scott Morrison khẳng định: “Chính phủ phản bác bất kỳ cáo buộc nào về hành vi không thích hợp của hải quân hay hải quan và các nhân viên bảo vệ biên giới của Australia trong khi làm nhiệm vụ.”
Ông Morrison nhấn mạnh đây có thể là âm mưu nhằm làm giảm sự ủng hộ của dư luận đối với các chính sách cứng rắn trong bảo vệ biên giới của Chính quyền Australia.
Cáo buộc trên xuất hiện trong bối cảnh Australia đang cảnh báo về nguy cơ đụng độ với Indonesia tại vùng biển thực thi chính sách đối với người tị nạn của Canberra và thừa nhận rằng mới đây, tàu Australia đã xâm phạm vùng lãnh hải của Indonesia.
Trong khi đó, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã tuyên bố Canberra sẽ tiếp cuộc cuộc đẩy lùi các thuyền chở người xin tị nạn đi vào vùng lãnh hải nước này và Indonesia nên hiểu đây là vấn đề chủ quyền./.

