-
"Sự cố" hy hữu đã xảy ra tại kỳ Thế vận hội mùa đông năm nay.
Nội dung trượt tuyết đổ dốc tại Sochi 2014 lần đầu tiên chứng kiến một sự việc khó tin, đó là việc 2 nữ VĐV về đích với thành tích ngang bằng nhau đến từng phần trăm giây. Đó là trường hợp của Dominique Gisin (Thụy Sĩ) và Tina Maze (Slovenia). Đây là điều chưa từng có trong lịch sử.
![]() |
| Dominique Gisin (trái) chia sẻ HCV với người đồng nghiệp. |
Với việc cùng cán đích ở mốc thời gian 1 phút 41 giây 57, Dominique Gisin và Tina Maze đã khiến BTC vô cùng bối rối. Bởi đây không phải là nội dung đối kháng trực tiếp như điền kinh, nên thành tích của VĐV phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian thi đấu. Đặc biệt sẽ rất khó để phân định ai thắng ai thua khi thời gian đo được bằng nhau, bởi thế sau khi hội ý BTC đã quyết định trao cùng lúc 2 HCV.
Trong khi Tina Maze cho biết: “Tốt nhất nên để hai người ở trên đỉnh cao hơn là 1 người. Hai gương mặt hạnh phúc”. Thì người đồng nghiệp Dominique Gisin cũng bày tỏ sự vui mừng: "Thật điên rồ. Đã có lúc tôi phải quay mặt đi, sau đó nhìn lên tôi thấy 0.00 (cách biệt thời gian), điều đó nghĩa là tôi cũng đang ở vị thế tốt”.
Được biết đây là lần đầu tiên có 2 VĐV cùng đoạt HCV sau 134 trận chung kết của 78 năm lịch sử môn trượt tuyết đổ dốc.




