Hai hành vi của con khiến bố mẹ khó chịu nhưng thực ra chỉ đứa trẻ thông minh mới có

ảnh minh họa
Cha mẹ hy vọng rằng họ có thể có một đứa trẻ thông minh và nhạy cảm, nhưng chừng nào đứa trẻ còn ở nhà, thì khó có khoảnh khắc bình yên. Điều này thực sự khiến cha mẹ đau đầu, nhưng có 2 hành vi chứng tỏ con rất thông minh nhưng khiến bố mẹ khó chịu.
1. Không ngừng nói
Mặc dù những đứa trẻ rất dễ thương và những lời chúng nói là ngây thơ và trẻ con, nghe được một lúc cũng không sao. Nhưng nếu trẻ cứ nói liên tục, thậm chí là nói một mình, hét lên, thì cha mẹ sẽ rất băn khoăn. Nhưng thực ra đó là biểu hiện của IQ cao. Khi trẻ nói luôn miệng, bé chứng tỏ rằng khả năng diễn đạt ngôn ngữ của mình đặc biệt tốt. Khi trẻ nói chuyện thì não cũng hoạt động liên tục.

2. Trẻ rất hiếu động và chạm vào mọi nơi
Một số trẻ luôn chạy nhảy và chúng không thể ngồi yên. Cha mẹ thì bất lực có thể nhảy từ bên này sang bên kia để trông chừng con. Hoạt động là bản chất của trẻ. Không phải là một điều hạnh phúc khi đứa trẻ được giải phóng hoàn toàn giải phóng năng lượng sao? Nếu trẻ thực sự yên ắng, cha mẹ sẽ sợ hãi hơn.
Hoạt động liên tục là hành vi chứng tỏ con rất thông minh. Trong quá trình “nghịch phá” đó, bé sẽ khám phá thêm những điều mới lạ, khắc ghi vào trí nhớ. Những hiểu biết như vậy không thể học được trong sách giáo khoa, và trong quá trình tay chân hoạt động, bộ não của trẻ cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ và phát triển.
Làm thế nào cha mẹ khuyến khích con phát triển ngôn ngữ và hoạt động tay chân? Có 3 điều có thế giúp con phát huy tiềm năng:
Trau dồi kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ em
Cha mẹ nên thường xuyên trò chuyện với con khi phát hiện ra rằng con mình có năng khiếu về ngôn ngữ. Nó có thể từ từ hướng dẫn trẻ có nhiều kỹ năng tư duy về ngôn ngữ hơn.

Những người có thể sử dụng tốt các kỹ năng ngôn ngữ không chỉ có chỉ số cảm xúc cao mà còn có IQ rất cao. Cha mẹ thực sự cần phải trau dồi tốt, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho các kỹ năng xã hội của con cái họ và công việc của chúng trong tương lai.
Đưa trẻ ra ngoài, để chúng khám phá nhiều hơn và tăng kiến thức
Nếu cha mẹ thấy rằng trẻ em luôn thích tìm tòi khám phá, tách rời mọi thứ để xem chi tiết bên trong, cách tốt nhất là đưa con ra ngoài vui chơi, khám phá thiên nhiên. Làm giàu tinh thần này cho con một tài sản tuyệt vời mà bố mẹ có thể trao cho con.

Nhiều đứa trẻ có hành vi khiến bố mẹ khó chịu nhưng cho thấy con rất thông minh thường bị ngăn chặn hoặc quát mắng, cản trở tiềm năng của trẻ. Đó là 1 thiếu sót lớn khi con vượt trội hơn bạn bè nhưng lại bị chặn đứng khả năng khám phá và học hỏi của mình.

Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2780200
