Sự lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ của nền công nghiệp giải trí Nam Hàn đối với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á, là điều không thể phủ nhận.

    Không phải tự nhiên mà có, “làn sóng Hàn” được tạo ra với sứ mệnh quảng bá văn hóa Hàn Quốc thông qua các loại hình nghệ thuật giải trí. Và với những gì đã có trong thực tế, nền công nghiệp giải trí Nam Hàn đã gặt hái những thành quả vang dội, sự ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc đến khán giả của một số quốc gia và lãnh thổ châu Á là không nhỏ, mang lại những hiệu quả tốt đẹp về ngoại giao, kinh tế, văn hóa, du lịch… cho chính quốc gia đã tạo ra nó.

    Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang và lợi ích mà nền công nghiệp giải trí Hàn mang lại là một mảng tối đau buồn mà có lúc báo chí Nam Hàn gọi là “thời kỳ đen tối” với những vụ kiện vì hợp đồng nô lệ, lạm dụng tình dục bị phanh phui... dẫn đến hiện tượng tự tử tràn ngập.

    Những con số biết nói

    Ngày 16-3, dựa theo kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Điều tra khoa học quốc gia Hàn Quốc, cảnh sát Hàn Quốc đã quyết định ngưng điều tra về vụ án tài tử Jang Ja Yeon tự tử (vào tháng 3-2009, để lại những bức thư tố cáo việc bị ép quan hệ tình dục) vì những bức thư tố cáo là giả mạo, được viết bởi một người bị bệnh hoang tưởng, đang bị giam giữ.

    Như vậy, 30 nhân vật có liên quan thoát nạn nhưng việc người quản lý cũ của Jang Ja Yeon là Yoo Mo phải ngồi tù đã phần nào làm sáng rõ mảng đen của showbiz  (thị trường giải trí)  Hàn. Vụ án dù được khép lại nhưng âm hưởng của nó đã khiến nhiều người nghi ngờ về một “thế giới ngầm” đang tồn tại trong làng giải trí Hàn.

    Cơ quan Nhân quyền Nam Hàn đã có một cuộc điều tra về “thế giới ngầm” của nền công nghiệp giải trí xứ kim chi. Cuộc điều tra được thực hiện với những người thuộc về thế giới giải trí, gồm tài tử, người mẫu, ca sĩ, bầu sô… Khi kết quả được công bố trên Chosun, showbiz Hàn một phen chấn động. Qua những cuộc phỏng vấn ngắn, tình trạng bị xâm hại tình dục đã trở thành vấn đề rất nhức nhối và thường lặp lại xung quanh giới nghệ sĩ. Có đến 60,2% nữ nghệ sĩ Hàn Quốc thừa nhận từng bị yêu cầu quan hệ tình dục với những người có quan hệ trong giới truyền thông hoặc có tiếng nói trong xã hội.

    SNSD đi học nghề từ năm 11 tuổi đến năm 18 tuổi mới được bước lên sân khấu

    Ngoài ra, còn hằng hà số liệu khác đủ sức để tố cáo một showbiz Hàn không hề bằng phẳng như những gì mà mọi người đã từng thấy. Trong đó, có đến  45,3% nữ nghệ sĩ nói rằng họ từng bị yêu cầu tiếp rượu cho các ông lớn, một số người bị trực tiếp yêu cầu quan hệ tình dục hoặc thậm chí bị quấy rối hay cưỡng bức, 6,5% bị bạo dâm. Các nữ giới trong ngành giải trí bị xâm hại tình dục cả trực tiếp lẫn gián tiếp, cả những người lâu năm trong nghề và cả những nữ diễn viên trẻ đang chuẩn bị bước vào nghề. 55% nữ nghệ sĩ đã từng trở thành “vật cúng tế” trong những cuộc gặp gỡ với những nhân vật có máu mặt trong ngành.

    Thực tế, sở dĩ xuất hiện những con số tệ hại này là bởi tham vọng thăng tiến của các nghệ sĩ. Chấp nhận hoặc từ chối là câu trả lời cho những người được đặt vấn đề. Bên cạnh những người chấp nhận “cuộc chơi” hy sinh bản thân để thu lợi cho sự nghiệp thì số lượng lắc đầu khước từ lời đề nghị chắc chắn phải nhận hậu quả xấu cho sự nghiệp của mình.

    Trong số 351 nữ nghệ sĩ  được hỏi trong cuộc điều tra,  48,4% người nói rằng chuyện từ chối quan hệ gây bất lợi không nhỏ cho những vai diễn, thậm chí mất cả cơ hội thử vai. 58,3% nữ tài tử đã phải lãnh hậu quả vì dám chối từ việc tiếp rượu và “cơ hội” được chỉ định trở thành món quà dễ thương cho các sếp. Các người đẹp nổi tiếng thừa nhận những ông lớn, các sếp ở đây là đại gia (chiếm số lượng nhiều nhất với 43,9%), nhà sản xuất, đạo diễn, giám đốc các công ty sản xuất phim và chủ doanh nghiệp.

    Luật lệ hà khắc

    Giới chuyên môn ví von quá trình trở thành người nổi tiếng của nhiều bạn trẻ ở Nam Hàn với việc bóc vỏ trấu lấy hạt gạo. Bởi họ sẽ chẳng bao giờ biết mình phải mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu tiền và mất những gì trong quá trình được đào tạo. Đại diện của Công ty Quản lý Cube Entertainment từng cho biết: “Khi đã trở thành thực tập sinh của công ty, các học viên sẽ phải chấp nhận những quy định của công ty”.
    Gạt bỏ tất cả những vụ đổi chác nhục dục để lấy danh tiếng, việc đào tạo ngôi sao với luật lệ hà khắc cũng khiến không ít người phản đối. Các chuyên gia Nam Hàn tỏ ra lo ngại bởi những tài năng chớm nở của làng giải trí hiện tại đang được nuôi dưỡng và phát triển trong những môi trường đi lệch chuẩn xã hội quá nhiều.

    Ông Ji Jung Soon thuộc Trung tâm Bright Youth nói rằng: “Những người trẻ muốn trở thành ngôi sao lớn lên trong hình phạt và sự chèn ép. Nếu họ trở nên nổi tiếng, họ sẽ là những người bị bó buộc vào quyền lực và sống phụ thuộc, trong khi lòng tự trọng mỗi ngày một ít đi”. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi chính những người trong cuộc đã lên tiếng vì những gì họ phải trải qua.

    Ca sĩ Sun Mi (thành viên nhóm  Wonder Girls) quyết định từ giã ánh hào quang mà cô đang có vì lý do “không gì tuyệt hơn việc được cùng các thành viên lưu diễn tại hơn 50 thành phố của Mỹ, nhưng tôi đã tự hỏi  tôi có thể tiếp tục cuộc sống như thế này không”.

    Sun Mi đã quá mệt mỏi khi mỗi ngày cô đều phải làm việc từ sáng đến tối và từ tối đến sáng hôm sau. Trở thành thực tập sinh từ năm 11 tuổi và 7 năm sau, các thành viên của nhóm nhạc SNSD mới có cơ hội được đặt chân lên sân khấu với tư cách ca sĩ. Hiện SNSD đã là một nhóm hát tên tuổi của Nam Hàn và được khán giả yêu mến ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực.

    Nhưng nhìn vào lịch tập luyện của họ để thấy sự lo ngại của các chuyên gia là có cơ sở. “Chúng tôi thường bắt đầu luyện tập lúc 10 giờ và kết thúc buổi học vào 22 giờ” - một thành viên của SNSD nói. Các học viên của các trung tâm thường phải tuân thủ một thời khóa biểu sắt đá và bỏ hẳn việc học văn hóa để tập trung toàn bộ thời gian cho quá trình tập luyện, thường từ 9, 10 giờ ngày hôm trước đến 2, 3 giờ ngày hôm sau. Trong suốt quãng thời gian đó, chỉ có 2 hoặc 3 giờ nghỉ trước hoặc sau mỗi bữa ăn.

    “Tôi thấy mình như đang sống trong địa ngục mỗi sáng thức dậy” - một học viên 16 tuổi chia sẻ. Đây cũng chính là lý do của những vụ kiện tụng của ca sĩ đối với công ty quản lý vì những bản hợp đồng nô lệ diễn ra thời gian gần đây. Đó là chưa kể theo quy định của những công ty giải trí này, các thực tập sinh phải tuân thủ mọi điều lệ, kể cả việc phải đi thẩm mỹ viện để làm lại nhan sắc, dù bản thân họ không muốn. 

    Thu Hiền



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ