Giáo dục: Tuyển dụng 100 giáo viên nước ngoài làm việc ở khu vực hẻo lánh Tây Úc

05:00' 22-01-2024
Hơn 100 giáo viên đã được tuyển dụng từ nước ngoài để làm việc tại các trường công lập trên khắp tiểu bang Tây Úc, chủ yếu là ở các trường thuộc vùng sâu vùng xa nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tại các vùng này.


    Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc Tony Buti. Credit: Holly Thompson
    Theo hãng tin The Age, chương trình tuyển dụng các giáo viên đến từ Vương quốc Anh, Ireland, New Zealand, Nam Phi và Canada, trong đó có 15 giáo viên dạy toán trung học và khoảng 10 giáo viên dạy môn khoa học.
    Tất cả những giáo viên mới sẽ được cấp thị thực làm việc trong thời gian bốn năm, ngoại trừ những giáo viên đến từ New Zealand không cần thị thực vẫn được phép làm việc tại Úc. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc Tony Buti cho biết, các giáo viên sẽ ở lại ngôi trường mà họ được phân bổ trong ít nhất ba năm. Ông cũng cho biết, những giáo viên nước ngoài chỉ được tuyển dụng khi không có giáo viên nào ở Úc đảm nhận các vai trò này.
    Trong số 103 giáo viên mới, 60 giáo viên đã bắt đầu khóa đào tạo kéo dài một tuần từ ngày 15/01, bao gồm các module chuyên về giảng dạy ở Tây Úc, đào tạo về văn hóa và giúp giáo viên biết cách quản lý lớp học. Chương trình tuyển dụng giáo viên mới là một phần trong nỗ lực của chính quyền bang Tây Úc nhằm cải thiện giáo dục ở khu vực hẻo lánh, nhờ vào gói trợ cấp Khuyến khích Thu hút và Giữ chân Giáo viên ở Khu vực Hẻo lánh, cùng với các dự án tái phát triển trường học.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
City of Yarra Vùng: Richmond. Phone: 03 9426 5616
Xem thêm

Article sourced from www.theage.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ