Giáo dục: Một số người sử dụng lao động vẫn đang bóc lột sinh viên quốc tế

23:00' 29-06-2023
Các nhà vận động và chuyên gia pháp lý đại diện cho sinh viên quốc tế cho rằng các nhà tuyển dụng vẫn thường xuyên bóc lột lao động nước ngoài.


    Ảnh: Joe Armao
    Các sinh viên quốc tế làm việc tại Melbourne cho biết các em được trả lương chỉ $10 một giờ, vì một số doanh nghiệp lợi dụng nhu cầu của sinh viên là muốn làm việc nhiều giờ hơn thời gian quy định, hoặc do các em thiếu hiểu biết về quyền lợi trong công việc của mình.
    Theo hãng tin The Age, giới hạn thời gian làm việc đã tạm thời được dỡ bỏ trong khi xảy ra đại dịch nhưng sẽ được áp dụng lại vào tháng Bảy năm nay, tức là ở mức 48 giờ mỗi hai tuần.
    Luật sư Jennifer Jones thuộc Trung tâm Pháp lý WestJustice cho biết, việc trả lương thấp là vấn đề hàng đầu, theo sau đó là các thỏa thuận hợp đồng giả. Sinh viên quốc tế cũng không được cung cấp các quyền lợi khi làm việc giống như một nhân viên chính thức.
    Người lao động nhập cư chỉ chiếm 4% lực lượng lao động vào năm 2022, nhưng lại chiếm tỷ lệ 26% trong số các thủ tục kiện tụng chống lại người sử dụng lao động trả lương thấp.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Glenroy West Primary School Vùng: Glenroy. Phone: 9306 8955
Xem thêm

Article sourced from www.theage.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ