Giáo dục: Cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn thảm khốc, nhiều trường học ở Victoria bị đóng cửa

13:43' 15-02-2024
Thời tiết nắng nóng đã tấn công Victoria vào ngày 13/02.


    Source: Getty / Aston Brown/AFP
    Thời tiết nắng nóng đã tấn công Victoria vào ngày 13/02 khi tiểu bang này chuẩn bị đối mặt với tình trạng hỏa hoạn thảm khốc đầu tiên kể từ vụ cháy rừng Mùa hè Đen tối năm 2019-20. Tasmania, Nam Úc và Tây Úc cũng đang trong tình trạng cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn cực độ trong điều kiện nắng nóng. Tại Victoria, 38 trường học và 17 nhà trẻ đã đóng cửa do các điều kiện dự báo bao gồm sức gió lên tới 100km/h, có thể có sấm chớp và giông bão.
    Giám đốc Tổ chức Cứu hỏa Quốc gia Jason Heffernan nói với hãng tin SBS News rằng, những cơn gió nóng từ phương Bắc đã di chuyển khắp tiểu bang vào sáng sớm hôm 13/02. Mức độ nguy hiểm hỏa hoạn thảm khốc đã được công bố đối với khu vực Wimmera, trong khi chính quyền bang theo dõi chặt chẽ các điều kiện thời tiết ở Rainbow, Warracknabeal, Minyip, Rupanyup và Murtoa.
    Ông Heffernan kêu gọi người dân ở các khu vực này chuẩn bị kế hoạch hành động chống cháy rừng và cân nhắc sơ tán vào sáng sớm hôm 13/02. Người dân sống ở bên ngoài khu vực cháy rừng được kêu gọi nên uống nhiều nước, tránh để bất kỳ ai trong xe hơi và tìm đến những nơi có bóng râm và mát mẻ.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm

Article sourced from SBS News.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ