Dù không có nhiều tên tuổi lớn như các năm trước, nhưng đề tài của các phim tham gia tranh giải Cành cọ vàng năm nay vẫn rất đa dạng và gây nhiều tranh cãi. Hạng mục quan trọng thứ hai, ngay sau giải Cành cọ vàng, là Giải thưởng Lớn (Grand Prix) đã được trao cho bộ phim Inside Llewyn Davis của anh em đạo diễn Coen.

    Đối với hai anh em Ethan Coen và Joel Coen, Cannes đã là địa chỉ quen thuộc vào mỗi dịp tháng 5.

    Kể từ năm 1991 cho tới nay, đã 8 lần họ có phim tranh giải Cành cọ vàng, trong đó không ít tuyệt phẩm như Barton Fink, Fargo hay No Country For Old Men

    ‘Inside Llewyn Davis’ giành giải Grand Prix: Lại là anh em nhà Coen!

    Anh em đạo diễn Coen

    Joel Coen cũng là một trong số ít nhà làm phim đã từng đoạt gần hết giải thưởng quan trọng tại LHP Cannes. Có thể kể đến giải Cành cọ vàng với Barton Fink hồi năm 1991, ba giải đạo diễn xuất sắc nhất với Barton Fink, Fargo vào năm 1996 và The Man Who Wasn’t There năm 2001 (đồng giải với David Lynch). Ngày hôm qua, anh em nhà Coen tiếp tục mang về một giải thưởng quan trọng khác là Giải thưởng Lớn.

    Đã 8 năm trôi qua, người Mỹ mới bước lên bục vinh quang ở Giải thưởng Lớn. Lần gần đây nhất, một đạo diễn người Mỹ làm được điều tương tự là Jim Jarmusch với bộ phim Broken Flowers (2005).

    Phim ca nhạc đầu tiên của Coen

    Mặc dù đã từng thực hiện rất nhiều thể loại phim, từ hài hước tới Viễn Tây, từ tâm lý tới ly kỳ, nhưng thế mạnh nhất của anh em nhà Coen vẫn là hình sự. Các tác phẩm của họ, không ít thì nhiều luôn có yếu tố hình sự xuyên suốt. Nhưng riêng Inside Llewyn Davis thì lại chẳng hề liên quan đến thể loại trên. Đó là bộ phim đầu tiên thuộc thể loại âm nhạc của anh em Coen.

    Kịch bản của Inside Llewyn Davis vốn được dựa trên cuốn hồi ký The Mayor Of MacDougal Street của ca sĩ nhạc Folk nổi tiếng Dave Van Ronk.

    Bộ phim lấy bối cảnh tại New York vào mùa Đông khắc nghiệt năm 1961. Đây cũng là quãng thời gian mà nhạc folk chuẩn bị trỗi dậy, mà một trong những người đi tiên phong trong việc đưa nhạc folk lớn mạnh là huyền thoại Bob Dylan. Tất nhiên, anh em nhà Coen không làm phim tiểu sử về Bob Dylan, lại càng không nói về lịch sử ra đời của nhạc folk. Thời điểm trong Inside Llewyn Davis diễn ra ngay trước thời kỳ vinh quang của Bob Dylan. Chính vì vậy, khi xem Inside Llewyn Davis, khán giả có thể cảm nhận phần nào hình bóng của ông trong đó.

    Bộ phim kể về thành công cũng như thất bại của Llewyn Davis (Oscar Issac), một nhạc sĩ, nhà sáng tác nhạc có tài nhưng chưa gặp thời đến từ Greenwich Village, New York. Xoay quanh Llewyn Davis là những nhân vật khác như người bạn thân Johnny Five (Garrett Hedlund) hai vợ chồng nghệ sĩ Jean Berkey (Carry Mulligan) và Jim Berkey (Justin Timberlake), ca sĩ nhạc jazz lão làng Roland Turner (John Goodman).

    ‘Inside Llewyn Davis’ giành giải Grand Prix: Lại là anh em nhà Coen!

    Cảnh trong phim Inside Llewyn Davis.

    Tác phẩm đáng xem

    Sở dĩ Inside Llewyn Davis được Ban Giám khảo LHP Cannes tôn vinh vì anh em đạo diễn Coen đã tạo nên một không khí hoài niệm riêng cho bộ phim. Họ kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, tính hài hước đặc trưng và thêm chút yếu tố phim noir (noir hay còn gọi là “phim đen”, chỉ những bộ phim nói về những hành động tội ác trong thế giới ngầm). Ngoài ra, Coen sử dụng một tone màu hết sức đặc biệt, ảm đạm, tối tăm, ít sặc sỡ bắt mắt. Các diễn viên, từ chính tới phụ, từ trẻ tới già đều đảm nhận xuất sắc vai trò của mình.

    Phần âm nhạc được thực hiện bởi Mumford và T-Bone Burnett (từng sáng tác nhạc cho bộ phim Crazy Heart) cũng gây ấn tượng mạnh với những ca khúc nhạc folk cuốn hút.

    Sau khi tham dự Cannes 2013, Inside Llewyn Davis sẽ chu du qua hàng loạt LHP khác nữa, trước khi được khởi chiếu chính thức tại Mỹ vào ngày 6 tháng 12.

    Chưa biết Inside Llewyn Davis sẽ còn đi xa tới đâu trong thời gian tới và đặc biệt là mùa giải thưởng Oscar đầu năm 2014 nhưng chắc chắn rằng đây là tác phẩm mà bất cứ khán giả yêu thích điện ảnh lẫn âm nhạc nào cũng nên thưởng thức.

    Cannes 2013 và những điều chưa biết

    - Sau Thái Lan và Phillipines, Campuchia là nước tiếp theo trong khu vực Đông Nam Á có phim được vinh danh tại LHP Cannes. Tác phẩm The Missing Picture của đạo diễn Rithy Panh đã đoạt giải phim xuất sắc nhất ở hạng mục Un Certain Regard (dành cho các tài năng trẻ, có cái nhìn mới và riêng biệt).

    - Phim mở màn cho LHP Cannes là The Great Gatsby còn phim kết thúc là Zulu.

    - Trong 1 thập kỷ trở lại đây, Áo và Pháp là hai quốc gia có 2 tác phẩm đoạt giải Cành cọ vàng. Trong khi đó đứng đầu danh sách là Mỹ với 3 lần.

    - Ngoài giải Cành cọ vàng, Blue Is The Warmess Colour còn giành giải phim xuất sắc nhất của Hiệp hội phê bình phim quốc tế.




     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ