Giải cứu hai công nhân kẹt 9 ngày trong đường hầm thủy điện Nepal
Bộ trưởng Năng lượng Nepal Biraj Bhakta Shrestha hôm nay thông báo một công nhân vừa được giải cứu an toàn khỏi đường hầm của nhà máy thủy điện Trishuli 3A.
Các kênh truyền hình địa phương phát sóng hình ảnh công nhân đầu tiên được giải cứu trong tình trạng lấm lem bùn đất và được nhân viên cứu nạn cõng ra khỏi đống đổ nát.
Người phát ngôn quân đội Nepal, tướng Raja Ram Basnet, cho biết nạn nhân đã được đội ngũ y tế kiểm tra sức khỏe tại hiện trường. Giới chức cho hay công nhân này là Sanjaya Shah và anh hiện chưa thể nói được sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm.
Shah đã được chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện ở Battar, tây bắc thủ đô Kathmandu để điều trị.
Ngay sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Sudan Gurun tiếp tục thông báo đã nhận được thông tin về người thứ hai được giải cứu là công nhân Kabir Maharajan. Anh đã "mỉm cười và bày tỏ lòng biết ơn" khi được cứu ra khỏi đường hầm, giới chức Nepal cho hay.
Cuộc giải cứu diễn ra 9 ngày sau trận lũ quét hôm 26/8, tàn phá loạt thị trấn và thung lũng ở Nepal.

Các binh sĩ cõng một công nhân được giải cứu khỏi đường hầm dự án thủy điện Trishuli-3A thuộc huyện Rasuwa, Nepal, ngày 4/9. Ảnh: AFP
Theo cơ quan quản lý thiên tai của Nepal, ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn mất tích do trận lũ quét thảm khốc. Tính đến cuối ngày 2/9, Trung Quốc thông báo có 21 người thiệt mạng và 541 người mất tích ở phía biên giới thuộc Tây Tạng.
Chính quyền Nepal thông báo có khoảng 900 công nhân mất tích tại 12 dự án thủy điện ở nước này, trong đó ước tính có khoảng 500 người đang bị mắc kẹt trong các đường hầm. Giới chức trước đó cho biết họ tin rằng hơn 100 công nhân có thể còn sống bên trong nhiều đường hầm.
Trong lúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn tiếp diễn, nhiều nhà xác tại Nepal rơi vào cảnh quá tải, khiến chính quyền buộc phải tiến hành chôn cất tập trung hàng trăm thi thể chưa xác định danh tính sau khi thu thập mẫu ADN.
Nền kinh tế Nepal vốn đã chịu nhiều áp lực nay lại càng gặp khó khăn do nguồn lực hạn chế để ứng phó với thảm họa có quy mô lớn. Chính phủ Nepal cho hay chi phí tái thiết có thể lên tới hàng tỷ USD.
Nguyên nhân chính xác của vụ sụp đổ băng gây ra lũ quét chưa được làm rõ, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến các sông băng trên toàn thế giới tan chảy, làm tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự. Các nhà khoa học nhận định rằng Himalaya, dãy núi cao nhất thế giới, đang tan chảy nhanh hơn khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên.

Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/giai-cuu-hai-cong-nhan-ket-9-ngay-trong-duong-ham-thuy-dien-nepal-5116471.html
