Tháng trước, FIFA và UEFA đã đồng ý sẽ trả 128 triệu bảng cho các CLB có cầu thủ thi đấu tại hai kỳ đại hội sắp tới, Euro 2008 và World Cup 2010.
G14 là tổ chức gồm 18 câu lạc bộ lớn của Âu châu gồm Manchester United, Liverpool, Arsenal (Anh), Juventus, Milan, Inter (Italy) Marseille, Paris Saint-Germain, Lyon (Pháp), Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen (Đức), Ajax, PSV Eindhoven (Hà Lan), Porto (Bồ Đào Nha), Barcelona, Real Madrid, Valencia (Tây Ban Nha). Nhóm này được thành lập năm 2000 như một liên minh nhằm đòi hỏi bảo hiểm cho các cầu thủ trong thời gian về phục vụ đội tuyển quốc gia, các câu lạc bộ được bồi thường và lịch thi đấu quốc tế thông thoáng hơn để họ có thêm thời gian tăng lợi nhuận bằng việc tổ chức các trận đấu riêng.
Nhóm G14 tuy được giải tán, nhưng một liên minh khác - hiệp hội các câu lạc bộ túc cầu Âu châu (ECA), gồm hơn 100 câu lạc bộ khắp lục địa này, đã ra đời để thay thế nó. Một trong những nhiệm vụ chính của ECA là tìm cách yêu cầu số tiền bồi thường ngày càng lớn hơn từ các giải đấu quốc tế quan trọng, các trận vòng loại và giao hữu. Chủ tịch Barca, một thành viên trong nhóm G14 cũ và ECA mới, Joan Laporta, phát biểu: "Giờ là lúc để bắt đầu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự tin cậy. Các CLB sẽ lại cảm thấy được sống trong một gia đình túc cầu đúng nghĩa".

