Trải qua 15 vòng đấu thuộc giải V.League 2013, liên tiếp những vòng đấu gần đây ngôi đầu bảng xếp hạng liên tục đổi chủ. Nếu như lượt đi, đội SLNA nắm ưu thế tuyệt đối và đứng đầu bảng từ đầu đến cuối thì bước sang lượt về, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
|
|
|
Marcelo phải tiếp tục phong độ ấn tượng mới giúp được HA.GL giữ vững ngôi đầu Ảnh: DƯ HẢI |
Những sự vươn lên mạnh mẽ của HA.GL và HN.T&T khiến cho cuộc đua tranh cho ngôi đầu bảng ngày càng trở nên gay cấn hơn. Ở vòng 13, các cầu thủ HN.T&T đã cướp ngôi đầu trong tay SLNA thì đúng một vòng sau đó (vòng 14) thầy trò HLV Hữu Thắng lấy lại ngôi đầu về tay mình. Nhưng niềm vui của người hâm mộ xứ Nghệ cũng chẳng được lâu, bởi khi vòng 15 kết thúc ngôi đầu mang tên đội bóng phố núi HA.GL.
Mặc dù, HA.GL đang có vị trí số một trên bảng xếp hạng, nhưng ngôi đầu này quá mong manh khi khoảng cách giữa đội đứng đầu với ba đội đứng sau chỉ là một điểm. Không chỉ thế, có đến hai CLB là SHB.ĐN và HN.T&T vẫn còn một trận chưa đá.
Một thống kê từ lịch sử cho thấy có đến 60% các đội bóng dẫn đầu sau vòng 15 giữ được ngôi vị số một cho đến khi mùa giải kết thúc. Đó là một tín hiệu vui cho đoàn quân của bầu Đức. Nhưng để làm được điều đó là cả một thử thách đối với đội bóng phố Núi. Khi khoảng cách trình độ giữa các đối thủ ngày càng bị thu hẹp. Phong độ thi đấu thất thường, chất lượng đội hình không có chiều sâu cũng là một trở ngại trên con đường tìm lại vinh quang của thầy trò ông Choi Yun Kyum.
V.League chỉ còn 7 trận đấu nữa là kết thúc mùa giải, hiện tại chưa thể khẳng định được điều gì khi các đối thủ ở phía dưới HA.GL đều mạnh, dạn dày bản lĩnh. BHL và lãnh đạo đội bóng cần có những phương án cụ thể, đặc biệt các cầu thủ phải chơi hết sức cố gắng và quyết tâm ở mọi trận đấu nếu muốn có vị trí cao nhất.
Với việc ngôi đầu V.League 2013 liên tục đổi chủ cũng cho thấy giải bóng đá Việt Nam đang có chất lượng chuyên môn tốt, tính cạnh tranh cao. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho những người làm bóng đá nước nhà.


