Vừa qua, Quốc hội Victoria đã thông qua dự luật cấm các hoạt động mua bán giường tắm nắng nhân tạo. Như vậy, sẽ có khoảng 400 chiếc giường tắm nắng tại 118 cơ sở dịch vụ tắm nắng nhân tạo trên toàn tiểu bang bị ngừng hoạt động sau khi luật cấm này chính thức có hiệu lực vào năm 2015.
Bộ trưởng Y tế David Davis cho biết việc cấm hoạt động đối với các cơ sở dịch vụ tắm nắng nhân tạo sẽ góp phần làm giảm nguy cơ bị u độc, vì đây là loại ung thư da nguy hiểm nhất hiện nay.

Những người trẻ tuổi sử dụng giường tắm nắng nhân tạo tăng 41% nguy cơ mắc các khối u ác tính (Ảnh minh hoạ)
Trong tất cả các loại bệnh ung thư, thì ung thư da là một trong những gánh nặng chi phí lớn nhất cho hệ thống y tế của chúng ta, đồng thời gây tác hại cho sức khỏe của nhiều người dân Victoria. Lệnh cấm này cũng đã được chấp thuận ở nhiều tiểu bang khác như NSW, South Australia và Tasmania.
Phương Nguyên - Viet Times

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất
