Doncaster: Bắt giữ nghi phạm thứ ba liên quan đến vụ chín chiếc xe hơi bị mất cắp cùng lúc

21:00' 14-11-2019
Đội Điều tra Tội phạm thuộc Hội đồng Thành phố Manningham đã bắt giữ tên trộm thứ ba có liên quan đến vụ chín chiếc xe hơi bị đánh cắp từ một đại lý xe hơi ở vùng Doncaster vào ngày 24/10.


    Photo: The National Tribune Australia
    Người đàn ông 43 tuổi đến từ vùng Carrum này đã bị bắt sau khi cảnh sát thực hiện lệnh khám xét tại vùng Carrum, trong khuôn khổ của cuộc điều tra Operation Exuma kéo dài ba tuần lễ ở các vùng Croydon, Dandenong, Frankston và bán đảo Mornington.
    Người đàn ông này bị buộc tội tàng trữ hàng hóa trộm cắp, trộm xe hơi và đang bị giam giữ trước khi ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Dandenong.
    Các điều tra viên đã thu hồi được phần lớn những chiếc xe hơi bị mất cắp. Hai chiếc xe chưa được thu hồi gồm một chiếc Subaru Forester MY19 đời 2019, màu xanh biển, biển số đăng ký 1QJ5SO; và chiếc xe còn lại là một chiếc Subaru Impreza MY19 đời 2019, màu bạc, không có biển số đăng ký.
    Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông, lần lượt 41 tuổi và 43 tuổi. Người đàn ông 41 tuổi đến từ thị trấn Dromana, bị buộc 11 tội danh bao gồm các tội trộm cắp. Người này đã ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Ringwood vào ngày 1/11.
    Người đàn ông 43 tuổi bị bắt vào ngày 31/10 sau khi bị phát hiện đang ngồi trên một chiếc xe hơi bị mất cắp tại một địa chỉ ở vùng Patterson Lakes. Người này bị buộc tội trộm cắp và đang được bảo lãnh để chờ ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Dandenong vào ngày 11/12.

    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from police.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ