Địa ốc: Giá nhà tăng vọt trên khắp nước Úc kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát

07:00' 23-03-2024
Một báo cáo mới đây cho thấy, giá nhà đã tăng hơn 30% trên khắp nước Úc kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát.


    Theo hãng tin Yahoo News, kể từ khi dịch COVID được tuyên bố là đại dịch toàn cầu vào tháng Ba 2020, tập đoàn bất động sản CoreLogic nhận thấy chỉ số giá nhà quốc gia của họ đã tăng 32.5%.
    Sự gia tăng này có nghĩa là giá trị trung bình của một ngôi nhà ở Úc đã tăng thêm $188,000 trong thời gian bốn năm. Giám đốc nghiên cứu của công ty CoreLogic, ông Tim Lawless, cho biết mặc dù lãi suất tăng cao và lạm phát cao nhưng giá bất động sản vẫn đang trên đà gia tăng.
    Ông nói “Thị trường địa ốc đã sụt giảm 7.5% do lãi suất tăng, nhưng khi số lượng nhà mới được chào bán cạn kiệt và làn sóng di cư bùng nổ, giá nhà đất bắt đầu một chu kỳ tăng trưởng mới vào tháng Hai”. Tiền thuê nhà cũng tăng lên trong cùng kỳ, tăng 32.4% kể từ tháng Ba 2020, tương đương với mức tăng thêm $150 mỗi tuần đối với một bất động sản có giá trung bình.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ