Địa ốc: Giá nhà ở Sunshine tăng vọt vào cuối năm 2019

20:00' 02-02-2020
Giá nhà ở vùng ngoại ô Sunshine đã tăng vọt trong vài tháng cuối năm 2019.


    Photo: starweekly.com.au
    Giá nhà trung bình ở khu vực này đã tăng 22.2% lên $816,000, thu hẹp khoảng cách so với giá nhà trung bình ở thành phố Melbourne là $860,000. Đây cũng là mức giá nhà trung bình cao nhất ở vùng ngoại ô này kể từ quý II năm 2018.
    Giám đốc của Đại lý Bất động sản Sweeney ở Sunshine, ông Benny Nguyen, cho biết Sunshine đang bắt đầu phát triển nhờ vào tiềm năng của vùng này. “Sau cuộc bầu cử liên bang, nhiều nhà đầu tư đã quay trở lại và bàn về tương lai của vùng, góp phần thúc đẩy giá nhà tăng trưởng. Nhiều người có tâm lý chưa vội bán nhà vì họ còn muốn chờ giá nhà tăng thêm. Nhu cầu mua nhà đang tăng cao nhưng số nhà có sẵn để mua không nhiều”, ông Nguyen nói. Theo ông, những người chào bán nhà trên thị trường đã nhanh chóng thu về lợi nhuận.
    Trên khắp khu đô thị ở St Albans, giá nhà cũng tăng lên. Giá nhà trung bình tại St Albans hiện là $641,000, tăng 6.8%. Tuy nhiên, giá nhà ở vùng Keilor đã giảm gần 10% xuống còn $912,000. Trong khi vùng ngoại ô này vẫn giữ giá nhà trung bình cao hơn mức trung bình của toàn khu vực, nhiều người dân tỏ ra lo ngại rằng việc mở thêm đường băng thứ ba của Sân bay Melbourne có thể tác động tiêu cực đến giá nhà của họ. Vào tháng Mười năm ngoái, một số cư dân ở Keilor nói với hãng tin Star Weekly rằng họ đang cân nhắc việc nhà vì kế hoạch mở đường băng mới.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from starweekly.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ