Địa ốc: Cha mẹ có thu nhập cao sẵn sàng cho con vay nhiều tiền hơn để mua nhà

22:00' 23-05-2019
“Ngân hàng cha và mẹ” có thu nhập cao sẵn sàng cho con vay tiền nhiều hơn để mua nhà, theo kết quả từ cuộc khảo sát Canstar được thực hiện độc quyền bởi Domain.


    Photo: Domain
    Trên toàn quốc, 45% cha mẹ sẵn lòng cho con vay tiền để mua nhà, song con số này tăng tới 60% đối với những cha mẹ có thu nhập từ $120,000 trở lên. 
    Cuộc khảo sát Canstar được thực hiện đối với hơn 1,500 người Úc trong tháng Tư. Đối với những cha mẹ có thu nhập thấp: chỉ có 50% cha mẹ nằm trong khoảng thu nhập từ $80,000 đến $119,999 sẵn sàng cho con vay tiền mua nhà.
    Đối với cha mẹ có thu nhập từ $50,000 đến $80,000, 40% trong số họ cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự, và tỷ lệ này giảm còn 38% nếu cha mẹ có thu nhập từ $30,000 đến $50,000.
    Khoảng ¼ cha mẹ có thu nhập dưới $30,000 cho biết họ sẵn sàng cho con vay tiền mua nhà. Song song đó, cuộc khảo sát chỉ ra rằng, 22% cha mẹ sẵn sàng đứng ra bảo lãnh cho con vay tiền mua nhà, và 12% sẵn lòng cho con vay 100% tiền để đặt cọc mua nhà. 
    ¼ cha mẹ sẵn sàng cho con vay tiền với hy vọng con sẽ có tiền mua bất cứ thứ gì con cần. Đối với câu hỏi liệu cha mẹ có hy vọng con sẽ trả lại tiền hay không, các ý kiến khác nhau đã được đưa ra.
    Theo đó, 21% cha mẹ không hy vọng con sẽ hoàn trả số tiền đã vay, trong khi 21% khác hy vọng con sẽ trả lại đầy đủ, và 15% không có quyết định. Một tỷ lệ nhỏ phụ huynh (4%) hy vọng con sẽ trả đầy đủ tiền vay nợ gốc và cộng thêm tiền lãi.
    Nhà nghiên cứu Brendan Coates thuộc viện Grattan Institute nhận xét rằng, thiên hướng cha mẹ chăm sóc con cái là tự nhiên, nhưng xu hướng này ẩn chứa nguy hiểm trong tương lai vì mở rộng sự bất bình đẳng và làm gia tăng lượng tài sản ở một số nhóm người nhất định. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Rowville Secondary College Vùng: Rowville. Phone: 9755 4555
Xem thêm

Mời quý phụ huynh đăng ký nhập học và tham quan trường.


Article sourced from domain.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ