Di trú: Đa số người Úc ủng hộ con đường trở thành thường trú nhân đối với di dân

23:00' 04-02-2022
Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng phần lớn người Úc ủng hộ con đường trở thành thường trú nhân đối với những di dân đã sống và làm việc tại đất nước này trong vài năm, theo hãng tin SBS.


    US authorities have deported more than 3000 migrants from Del Rio, Texas, with more to come.
    Credit: AP
    Cuộc khảo sát mới, được ủy quyền thực hiện bởi Trung tâm Luật Nhân quyền đối với 1,095 người Úc, cho thấy 78% người được hỏi tin rằng những người đang sống và làm việc tại Úc bằng thị thực tạm thời “nên có sự ổn định để họ có thể lập kế hoạch cho cuộc sống mà họ mong muốn”.
    Cuộc khảo sát này, được thực hiện vào tháng Mười hai năm ngoái, cho thấy 58% người được hỏi tin rằng di dân giúp lấp đầy tình trạng thiếu lao động có tay nghề đối với các công việc cụ thể, và 33% người được hỏi tin rằng di dân làm những công việc được trả lương thấp mà người Úc không muốn làm.
    Trong số những người được khảo sát, 54% tin rằng di dân mang lại sự đa dạng về văn hóa và 24% tin rằng di dân giúp chống lại tình trạng già hóa dân số của Úc.
    Hơn một nửa số người được hỏi (55%) cũng đồng ý với ý kiến cho rằng: “Di dân nên được hỗ trợ để có thể lập kế hoạch cho tương lai của họ ở Úc cho dù họ có loại thị thực nào”.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới


Article sourced from SBS.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ