Di trú: Bài kiểm tra nhân thân của chính phủ Úc không được áp dụng cho người tị nạn
08:00' 27-01-2020
Hãng tin SBS đưa tin, quyền hạn của chính phủ liên bang Úc trong việc giam giữ và trục xuất những người tị nạn phạm tội ở Úc đã bị tước bỏ một cách gay gắt theo phán quyết của tòa án liên bang Úc.
Photo: irishecho.com.au
Chính phủ trước đó đã đề xuất siết chặt bài kiểm tra nhân thân để hủy bỏ hoặc từ chối cấp visa cho hàng ngàn người không phải là công dân Úc, bao gồm những người tị nạn. Thế nhưng, trong một bản án được công bố vào đêm Giáng sinh liên quan một phần đến trường hợp của gia đình tị nạn người Tamil bị giam giữ hơn mười năm, Thẩm phán Steven Rares cho rằng điều 501 gây tranh cãi của Đạo luật Di trú không được áp dụng đối với người tị nạn.
Theo điều 501 của luật kiểm tra lý lịch tư pháp, một người có visa bị kết án ít nhất 12 tháng tù sẽ tự động bị chấm rớt trong bài kiểm tra nhân thân và phải đối mặt với việc bị trục xuất. Bộ trưởng Di trú Úc David Coleman cũng có quyền hạn riêng để trục xuất bất kỳ người nào không phải là công dân được xem là gây ra mối đe dọa cho những người Úc khác. Phán quyết này là một đòn giáng mạnh vào Thủ tướng Scott Morrison, vào năm ngoái đã thề sẽ trục xuất hết những người tị nạn phạm tội ở Úc. Ông Morrison đưa ra cảnh báo sau khi một người tị nạn ở Iraq làm nhân viên bảo vệ ở Sydney bị kết án tù bốn năm rưỡi vì tội tấn công một bé gái ba tuổi. Trong phán quyết của mình, Thẩm phán Rares cho biết lý lịch tư pháp những người xin tị nạn đã được đánh giá trong quá trình xác định xem họ có nên được cấp chiếu khán bảo vệ hay không. Theo bài kiểm tra này, chỉ những người phạm tội nghiêm trọng, chẳng hạn như giết người hàng loạt, mới bị chấm rớt.
Vào tháng Tám năm ngoái, Bộ trưởng Coleman cho biết chính sách khó khăn của chính phủ đã khiến 4,700 tội phạm nước ngoài bị hủy visa trong sáu năm qua, cao hơn gấp bảy lần số người mà đảng Lao động đã trục xuất trong sáu năm trước đó. Chỉ trong 12 tháng tính đến tháng Sáu 2019, 943 visa đã bị hủy trên cơ sở bài kiểm tra tư pháp.
Tính đến tháng Mười 2019, gần 600 người đã bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ người nhập cư sau khi thất bại trong bài kiểm tra nhân phẩm theo điều 501, nhưng không biết có bao nhiêu người trong số họ là người tị nạn. Bộ Nội vụ đã từ chối cung cấp số liệu về việc có bao nhiêu người tị nạn đã bị hủy visa sau bài kiểm tra này. Sau phán quyết trên, chính phủ vẫn có thể kháng cáo quyết định lên tòa án liên bang hoặc tối cao pháp viện.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Article sourced from sbs.com.au.