Đi tìm cầu thủ đã phản bội Mourinho
Theo tờ Goal, 5 cái tên bị xem là "tội đồ" của Chelsea là Diego Costa, Cesc Fabregas, Ivanovic, Eden Hazard, và Oscar. Những cầu thủ này đều đã có những màn thể hiện kém xa so với đẳng cấp của chính họ. Cụ thể như sau:
Với Diego Costa:
- Sau 16 trận ở Premier League mùa 2014/15, Costa ghi được 12 bàn thắng từ 30 cú dứt điểm
- Sau 16 trận ở Premier League mùa 2015/16, Costa chỉ ghi được 3 bàn thắng từ 19 cú dứt điểm
- Hiệu suất ghi bàn mùa này của Costa là 368 phút/1 bàn thắng, so với 91 phút/1 bàn mùa trước
Với Eden Hazard:
- Sau 16 trận mùa trước, tiền vệ người Bỉ tung ra 24 cú sút, ghi được 6 bàn
- Sau 16 trận mùa này, tiền vệ người Bỉ tung ra 15 cú sút, ghi 0 bàn
- Mùa trước, Hazard thực hiện thành công 78 lần đi bóng qua người, mùa này chỉ là 48 lần

Fabregas không còn là chính mình
Với Ivanovic:
Mùa này hậu vệ Serbia thực hiện ít hơn 15 cú tắc bóng so với mùa trước. Tỷ lệ tắc bóng thành công giảm từ 90% xuống còn 78%
Với Oscar (sau 16 trận ở Premier League):
| Mùa 2014/15 | Mùa 2015/16 | |
| Bàn thắng | 3 | 1 |
| Kiến tạo | 5 | 0 |
| Số lần chuyền chính xác | 654 | 254 |
| Số cơ hội tạo ra | 26 | 6 |
| Số lần đi bóng thành công | 15 | 4 |
Với Cesc Fabregas (sau 16 trận ở Premier League):
| Mùa 2014/15 | Mùa 2015/16 | |
| Số phút thi đấu | 1327 | 1164 |
| Bàn thắng | 1 | 0 |
| Kiến tạo | 11 | 2 |
| Số lần chuyền chính xác | 1151 | 902 |
| Số cơ hội tạo ra | 50 | 25 |
Những con số thống kê không hề biết nói dối và nó chỉ ra rằng các trụ cột của Chelsea đang đi xuống về mặt phong độ. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu đó là do họ "cố tình" làm như vậy để chống đối Mourinho, hay chỉ do đơn thuần là mặt chuyên môn. Câu hỏi này có lẽ chỉ chính các cầu thủ mới có thể trả lời được một cách chính xác.

Article sourced from 24H.
