Tổ chức Phòng ngừa Tiểu đường Australia (Diabetes Australia) vừa đưa ra chiến lược quốc gia trong việc đẩy lùi bệnh tiểu đường, bởi căn bệnh này được nhận định là sẽ trở thành gánh nặng tài chính lớn nhất đối với hệ thống y tế trong vòng 5 năm tới.
Các chuyên gia cho biết bệnh tiểu đường loại 2 khiến nước Australia tiêu tốn $14.6 tỷ mỗi năm, và con số này được dự đoán sẽ tăng lên $30 tỷ trong vòng 12 năm tới.

Chủ tịch của Tổ chức Diabetes Australia, Giáo sư Greg Johnson, cho biết có ít nhất 1.5 triệu người dân Australia bị mắc bệnh tiểu đường, trong đó có gần 100,000 người có tình trạng bệnh xấu đi trong năm vừa qua.
Giáo sư Johnson cho hay mỗi ngày có tới 280 người dân Australia bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. Để khắc phục vấn nạn này, các chuyên gia y tế cho rằng chiến lược cần có sự ủng hộ của tất cả các cấp chính phủ, tổ chức bảo hiểm y tế, chủ doanh nghiệp và bảo hiểm lương công nhân, để có thể đảm bảo giảm bớt chi phí và tăng hiệu quả.
Phương Nguyên - Viet Times

