Đại sứ Úc tại Trung Quốc bị cấm dự phiên tòa xử công dân Úc tội gián điệp

09:00' 28-05-2021
Hãng thông tấn AFP đưa tin, ngày 27/5, Trung Quốc đã xét xử một công dân Australia bị kết tội hoạt động gián điệp sau hơn hai năm giam giữ, trong vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.


    Trung Quốc xét xử công dân Australia về tội gián điệp, Đại sứ của Canberra bị cấm dự tòa. (Nguồn: AP)

    Đại sứ Australia tại Trung Quốc Graham Fletcher đang được kiểm tra giấy tờ bên ngoài tòa án diễn ra vụ xét xử công dân Yang Jun. (Nguồn: AP)

    Theo đó, buổi xét xử ông Yang Jun - còn được biết đến với bút danh Yang Hengjun, người gốc Trung Quốc, là một trong hai công dân Australia tên tuổi đang bị Bắc Kinh bắt giữ từ đầu năm 2019 vì cáo buộc hoạt động gián điệp - được cho là đã bắt đầu theo đúng dự kiến.

    Tuy nhiên, Đại sứ Australia tại Trung Quốc Graham Fletcher cho biết, ông đã bị giới chức liên quan buộc phải rời khỏi khu vực tòa án khi ông đến đây để tham dự phiên xét xử trên.

    Phát biểu với báo giới bên ngoài tòa án sau đó, ông Fletcher nói: "Đây là điều vô cùng đáng tiếc, đáng lo ngại và bất bình. Chúng tôi đã có những quan ngại lâu nay về vụ này, trong đó có sự thiếu minh bạch, nên chỉ có thể kết luận đây là một trường hợp bắt giữ tùy tiện".

    Sau phát biểu, ông Fletcher đã rời khu vực tòa án.

    Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết, bà hy vọng các quan chức Australia sẽ được quyền tiếp cận phiên tòa, nói thêm rằng: "Chúng tôi chưa thấy có bất kỳ lời giải thích hoặc bằng chứng nào cho những cáo buộc được đưa ra với ông ấy".

    Ngày 27/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã bảo vệ việc xét xử kín một nhà văn kiêm học giả người Australia về tội gián điệp, nói rằng vụ việc này liên quan tới "những bí mật quốc gia".

    Ngoài ra, quan chức này còn nhấn mạnh, Bắc Kinh bác bỏ những nỗ lực của Canberra can thiệp vào vụ việc bắt giữ nhà văn Yang Jun.

    Quan hệ Australia-Trung Quốc đã xấu đi trong những năm gần đây do các bê bối về hoạt động tình báo và thương mại, cả hai bên đều buộc tội nước kia quấy rối công dân của đối thủ để tạo sức ép ngoại giao.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from baoquocte.vn.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ