Đa số người tìm việc ở Úc sẵn sàng làm việc vào Chủ nhật mà không nhận tiền tăng thêm
06:00' 30-03-2016
Gần 65% những người trẻ tuổi đang tìm việc ở Úc sẵn sàng làm việc vào Chủ nhật và các ngày lễ mà không nhận tiền tăng thêm, cho thấy nhiều người ở Úc đang phải vất vả tìm kiếm việc làm.

Photo: skillsachievementcollege.com.au
Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy số người muốn có việc làm ổn định toàn thời gian và được hưởng đầy đủ phúc lợi còn chiếm tỷ lệ cao hơn. Điều này cho thấy người tìm việc vẫn muốn có công việc ổn định, nhưng họ cũng sẵn sàng làm bất cứ việc gì nếu được tuyển dụng. Shanna, 21 tuổi, ở thị trấn Mornington, là một trong những người trẻ tuổi đang rất muốn tìm việc ở Úc.
Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy số người muốn có việc làm ổn định toàn thời gian và được hưởng đầy đủ phúc lợi còn chiếm tỷ lệ cao hơn. Điều này cho thấy người tìm việc vẫn muốn có công việc ổn định, nhưng họ cũng sẵn sàng làm bất cứ việc gì nếu được tuyển dụng. Shanna, 21 tuổi, ở thị trấn Mornington, là một trong những người trẻ tuổi đang rất muốn tìm việc ở Úc.
Shanna cho biết cô sẽ chấp nhận bất cứ loại công việc nào, cho dù là thời vụ, bán thời gian hay toàn thời gian, và sẽ sẵn sàng làm việc vào Chủ nhật và các ngày lễ mà không nhận tiền tăng thêm. Kết quả khảo sát này được công bố trong lúc chính phủ Úc và các tổ chức doanh nghiệp thảo luận việc giảm tỷ lệ tiền tăng thêm trong ngày Chủ nhật ngang bằng với ngày thứ Bảy trong các lĩnh vực giải trí, nhà hàng, khách sạn và bán lẻ.
Cuộc khảo sát do trang web Spot Jobs và hãng tin Fairfax Media thực hiện đã hỏi những người được nhận tiền tăng thêm khi làm việc vào ngày Chủ nhật rằng liệu họ vẫn sẵn sàng làm việc trong ngày này nếu không được nhận tiền tăng thêm. 710 trong số 1117 người tham gia khảo sát nói rằng, họ sẽ làm việc trong ngày Chủ nhật và các ngày lễ nếu họ được trả tiền ngang bằng với ngày thứ Bảy.
Cuộc khảo sát do trang web Spot Jobs và hãng tin Fairfax Media thực hiện đã hỏi những người được nhận tiền tăng thêm khi làm việc vào ngày Chủ nhật rằng liệu họ vẫn sẵn sàng làm việc trong ngày này nếu không được nhận tiền tăng thêm. 710 trong số 1117 người tham gia khảo sát nói rằng, họ sẽ làm việc trong ngày Chủ nhật và các ngày lễ nếu họ được trả tiền ngang bằng với ngày thứ Bảy.
Tuy nhiên, khoảng 400 người tham gia khảo sát, tương đương 36%, nói rằng họ không chấp nhận làm việc trong ngày Chủ nhật nếu tiền tăng thêm bị cắt giảm. Trong khi đó, 786 người, tương đương 71%, nói rằng họ đang làm việc trong ngày Chủ nhật mà không được nhận khoản tiền tăng thêm nào.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

