Chiến tranh mạng, máy bay không người lái, tư nhân hóa các lực lượng quân sự, sử dụng công nghệ in 3D vào mục đích quân sự, đó là công việc của Peter W. Singer- chuyên gia về tương lai của chiến tranh.
Peter W. Singer (38 tuổi) được giao lãnh đạo Viện nghiên cứu quốc phòng trong thế kỷ 21 thuộc Viện Brookings Institution- một trong số Thinhk Tank lâu đời và uy tín nhất của Mỹ từ năm 2006 (Think Tank là tên gọi một loại hình tổ chức tập họp các chuyên viên nhiều chuyên ngành nhằm nghiên cứu các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự, ngoại giao..., cuối cùng đưa ra các lý thuyết, sách lược, ý tưởng, giải pháp... có tính chất tư vấn hiến kế cho tầng lớp lãnh đạo quốc gia).
Cách đây 9 năm, Singer trở thành nhà nghiên cứu trẻ tuổi nhất bước vào viện danh tiếng này của thủ đô Washington và hiện được đánh giá là một trong những chuyên gia hàng đầu về chiến tranh tương lai của Mỹ cũng như trên thế giới.

Chuyên gia công nghệ chiến tranh Peter W. Singer phát biểu tại Virginia
Nhà tư tưởng không bao giờ nhượng bộ
Peter W. Singer là ngòi bút chuyên chỉ trích chuyên mục “Ý kiến” của tờ New York Times. Ông hiện đang làm việc trong một văn phòng nhỏ trông ra đại lộ Massachusetts ở trung tâm thủ đô nước Mỹ.
“Tôi không bao giờ e ngại bày tỏ ý kiến. Không bao giờ nhượng bộ, với bất kỳ ai, chính trị gia, giới quân sự hay các nhà học thuật” - Singer tuyên bố.
Năm 2009, ông được tạp chí Foreign Policy xếp vào danh sách 100 nhà tư tưởng hiện đại hàng đầu thế giới.
Mới đây, Singer lớn tiếng chỉ trích bản báo cáo của giáo sư kinh tế Stephen Fuller thuộc Đại học George Mason công bố ngày 17/7 về tương lai tổ hợp quân sự công nghiệp, theo đó cho rằng hơn 1 triệu người bị đe doạ mất việc làm do những cắt giảm ngân sách quốc phòng trong tương lai của chính quyền Tổng thống Mỹ. Singer đã nhảy dựng lên khi đọc tài liệu của Mason và bật lại: “Tôi không thể chấp nhận những điều dối trá kiểu đó dựa trên không một phân tích nghiêm túc, theo đó khẳng định mà không có bằng chứng rằng Delaware sẽ mất 65 việc làm, tại sao không phải là con số 35 hay 90”?
Singer từng làm việc như là cộng tác viên trong nhóm cố vấn về chính trị quốc phòng của ứng cử viên Tổng thống Obama năm 2008. “Không một phóng viên nào dám đặt câu hỏi cho công trình của ông Fuller, bởi vì nó được tài trợ tài chính bởi Hiệp hội công nghiệp hàng không vũ trụ Mỹ (AIA), chuyên bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất máy bay tiêm kích và máy bay không người lái”.
“Ở Viện Brookings, người ta miễn dịch với mọi ảnh hưởng tiêu cực về tài chính hay chính trị. Đó là điều tôi thấy thú vị ở đây, khi được tự do hơn cả một phóng viên” - Singer tiết lộ.
Điều đó thể hiện rõ trong ba cuốn sách của ông, đậm chất nghiên cứu phân tích chuyên sâu, tỉ mỉ pha lẫn hài hước. Singer là một trong số những chuyên gia quân sự đầu tiên chủ trương tư nhân hóa các lực lượng quân đội và những đơn vị hỗ trợ (Cuốn Corporate Warriors : The Rise of the Privatized Military Industry, ấn hành năm 2003). Vào thời điểm đó, hầu như không có ai nói về Halliburton- nhà cung cấp số 1 cho quân đội Mỹ hay công ty quân sự tư nhân Academi (thường được biết đến với tên gọi Blackwater). Cuốn sách được phát hành 500 bản ban đầu nhưng liên tục được tái bản, dịch sang các thứ tiếng và hiện đã vượt qua ngưỡng 40.000 cuốn được bán.
Không dừng lại ở đó, Singer còn tấn công vào một đề tài gai góc nói về những trẻ em bị buộc phải cầm súng (Children at War, năm 2005) trước khi chuyển sang các vấn đề về tư pháp, kỹ thuật và chính trị đặt ra trong việc sử dụng các máy bay không người lái và rô-bốt trên các chiến trường (Wired for War, Penguin, 2009).
Nghiên cứu về công nghệ chiến tranh
Cuốn sách sắp ra mắt của ông sẽ đề cập tới chiến tranh mạng, sau khi trở thành đối tác với Bộ Quốc phòng Mỹ trong dự án được đưa ra hồi đầu năm 2012 mang tên NeXTech, nghiên cứu về các công nghệ chiến tranh mới, quy tụ sự tham gia của các chuyên gia quân sự, các nhà lập pháp... Mục tiêu của dự án là xác định các công nghệ hiện thời có thể tạo ra những đột phá cho thế giới giống như sự xuất hiện của máy tính cá nhân trong những năm 1980.
“Rất ít người hiểu về những gì mà máy tính cá nhân đã làm thay đổi trong lối sống của chúng ta. Chúng ta đang có một công nghệ nhưng lại không biết làm thế nào với nó. Một số chính trị gia không biết sử dụng máy tính hay smartphone. Với NeXTech, chúng tôi muốn thúc đẩy những thay đổi trong tương lai cũng như nghĩ tới các hậu quả về chính trị hay luật pháp của những loại vũ khí này” - Singer giải thích.
Công nghệ in 3D cho phép sản xuất vũ khí tại chỗ
Ngoài công nghệ tự động hóa để thành công trong tiểu hình hóa máy bay không người lái (ruồi tự động có khả năng sát thương) cho đến trí não nhân tạo cho phép các loại vũ khí tự quyết định hành động, vũ khí laser thay thế cho bom, vũ khí sinh học (các loại virus), mối quan tâm chính của nhóm các chuyên gia tương lai học trong dự án NeXTech chính là công nghệ in 3D.
“Nhờ vào công nghệ mới đang bùng nổ này, chúng tôi đã có thể tự chế vũ khí của mình tại nhà. Các sơ đồ chế tạo súng trường M16 đã được tải lên trên internet, điều đó đặt ra hàng loạt vấn đề về kiểm soát vũ khí”.
|
Trường học chứ không phải là chiến trường tạo ra tương lai của một quốc gia Theo ước tính của Peter W. Singer, trong vòng vài năm trở lại đây khoảng 7 triệu việc làm đòi hỏi tay nghề cao đã biến mất ở Mỹ và cần phải có giải pháp tăng cường giáo dục để biến nó không trở thành ngành kinh doanh mà là một quyền lợi. Việc bước chân vào các trường đại học đang “tàn phá” thế hệ trẻ của nước Mỹ vì sau khi học xong, họ phải gồng mình hoàn trả hàng chục ngàn USD. Thay vì gửi người Mỹ tham chiến, hãy gửi họ tới trường để được đào tạo, bởi chính trong trường học chứ không phải trên chiến trường mà tương lai của một quốc gia được hình thành. |
Các khâu trong hậu cần cũng sẽ bị xáo trộn, ví dụ như các linh kiện thay thế cho máy bay không cần phải qua nhà máy để được sản xuất. Peter W. Singer nhận định: “Hãy tưởng tượng một trong số chiếc F/A-18 của các bạn bị hỏng trên một tàu sân bay neo đậu giữa Thái Bình Dương. Hiện nay, bạn phải mất hàng tuần để sản xuất, vận chuyển linh kiện thay thế tới và như thế đồng nghĩa với chi phí lên đến hàng ngàn USD, nhưng với công nghệ in 3D, điều đó có thể được tiến hành nhanh chóng. Một binh sĩ tại chỗ có thể “in” vũ khí mới hoặc máy bay không người lái của anh ta. Nhưng điều đó cũng đặt ra vấn đề về kiểm soát nếu công nghệ này rơi vào tay các phần tử khủng bố”.
Hiện Singer là cố vấn quân sự cho trò chơi Call of Duty : Black Ops 2 sắp tới cho phép người chơi tiến hành chiến tranh vào năm 2025. Quân đội Mỹ đã triển khai tại Afghanistan các phòng thí nghiệm di động trang bị công nghệ in 3D. Công nghệ mới này sẽ làm thay đổi sâu sắc cách tiêu dùng của thế giới và mang ứng dụng nhân đạo.
Singer giải thích: “Công nghệ in 3D thích ứng trong hoàn cảnh xảy ra thảm họa động đất khi toàn bộ đường sá và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, đòi hỏi cần mất hàng tuần, hàng tháng để khôi phục. Thay vì gửi thiết bị tới nơi bị thiệt hại, chúng ta chỉ cần in chúng tại chỗ, giúp tiết kiệm thời gian trong cung cấp dụng cụ, linh kiện để sửa chữa mạng lưới điện hay viễn thông, giảm thời gian tái thiết”.
Hiện công nghệ này vẫn chưa được ứng dụng trong y học nhưng trong tương lai không xa, việc sao chép tim hoặc phổi chỉ còn là vấn đề thời gian.
Phong Lan - Tổng hợp từ Internet

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
