Cô gái 21 tuổi bị suy thận do nhiễm độc thủy ngân vì biến mình thành "chuột bạch"

14:00' 15-05-2021
Làn da trắng sáng, mịn màng luôn là mơ ước của rất nhiều phụ nữ. Nhưng cũng không ít cô gái trẻ vì mong muốn làm trắng da bất chấp mà “tiền mất tật mang”, tự biến mình thành chuột bạch.


    Tiểu Hoa năm nay 21 tuổi (Trung Quốc), là 1 cô gái trẻ rất thích làm đẹp và quan tâm đến chăm sóc da. Làn da của Tiểu Hoa không hề xấu, nhưng cô luôn cảm thấy chưa hài lòng với màu sắc da, đặc biệt là da mặt.

    Theo lời giới thiệu của một người bạn, Tiểu Hoa bắt đầu sử dụng 1 liệu trình làm trắng da mặt tại nhà. Lúc đầu, cô cũng chỉ thử vì tò mò khi người bạn này kể rằng cô ấy dùng rất hiệu quả, lại là loại thuốc có nguồn gốc thiên nhiên, dùng tại nhà vừa tiện lợi, vừa có thể tự điều chỉnh hoặc dừng lại nếu không hợp.

    Không đặt hy vọng quá nhiều nhưng kết quả lại khiến Tiểu Hoa vô cùng kinh ngạc. Chỉ sau vài lần sử dụng, da mặt của cô trắng bật tông trông thấy, cũng không có tác dụng phụ gì đáng kể nên Tiểu Hoa liền đặt mua thêm.

    Cô gái 21 tuổi bị suy thận do nhiễm độc thủy ngân vì theo đuổi phương pháp làm trắng da tại nhà - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Nếu mọi chuyện dừng lại ở đây thì chẳng có gì đáng nói, nhưng khổ nỗi niềm vui chưa được bao lâu thì buồn lo ập đến. Một buổi sáng tỉnh dậy, Tiểu Hoa phát hiện mặt mình có dấu hiệu phù nề, cho rằng do ngủ nghỉ không đủ giấc nên cô đã không để tâm đến, không ngờ mấy ngày sau tình trạng ngày càng tồi tệ.

    Cho đến khi triệu chứng phù nề bắt đầu lan ra toàn thân, Tiểu Hoa mới hốt hoảng đến Bệnh viện Thâm Quyến (Trung Quốc) để thăm khám. Kết quả chẩn đoán cho thấy Tiểu Hoa mắc hội chứng thận hư, hay còn gọi là hội chứng suy giảm và rối loạn chức năng thận.

    Đến cả bác sĩ điều trị lúc đầu cũng khá bất ngờ vì tất cả các chỉ số khác của Tiểu Hoa đều cho thấy cô rất khỏe mạnh, gia đình vốn không có tiền sử bệnh thận, chế độ ăn uống lành mạnh, ít rượu bia, không hút thuốc. Bác sĩ yêu cầu lấy mẫu nước tiểu, mẫu máu của cô để xét nghiệm ngay lập tức, phát hiện lượng thủy ngân trong nước tiểu và máu đều vượt ngưỡng an toàn.

    Để chắc chắn, bệnh viện tiến hành phân tích thành phần của loại thuốc làm trắng da sau khi nghe lời kể của Tiểu Hoa, cuối cùng rút ra kết luận Tiểu Hoa bị suy thận do nhiễm độc thủy ngân từ thuốc làm trắng da không rõ nguồn gốc.

    Cô gái 21 tuổi bị suy thận do nhiễm độc thủy ngân vì theo đuổi phương pháp làm trắng da tại nhà - Ảnh 2.
     

    Bác sĩ điều trị của Tiểu Hoa cho biết thêm, trên thực tế, không chỉ một số sản phẩm làm trắng da có thể làm tổn thương thận mà thuốc nhuộm tóc, mực xăm hay thậm chí là thảo dược... cũng gây ra suy thận do chứa nhiều thủy ngân, chì và các kim loại nặng khác.

    Điều này là do để làm trắng, tạo và giữ màu lâu thì phải có thành phần thủy ngân. Còn với thuốc bắc hay các loại thảo dược khác, phương pháp bào chế và sử dụng (dụng cụ, thời gian sắc thuốc hay dụng cụ đựng khi uống thuốc) đều ảnh hưởng đến việc tăng độc tính hoặc làm hại đến thận.

    Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyên hãy cẩn trọng, theo đúng chỉ định y khoa khi sử dụng các loại thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, thuốc lợi tiểu nếu không muốn bị suy thận hay viêm cầu thận, tắc nghẽn đường tiết niệu.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Catholic Regional College Sydenham Vùng: Sydenham. Phone: 9361 0000
Xem thêm

Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/co-gai-21-tuoi-bi-suy-than-do-nhiem-doc-thuy-ngan-vi-theo-duoi-phuong-phap-lam-trang-da-tai-nha-20210514083734708.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ