Chớ dại vào Pledis Entertainment nếu không muốn nhận kết cục đắng cay như các idol này

03:00' 06-07-2019
Pledis Entertainment là công ty có tiếng trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc nhưng thường xuyên bị chỉ trích vì cách quản lý và phát triển các nhóm nhạc nữ.


    Pledis Entertainment không phải là công ty quản lý xa lạ với các fan Kpop khi sở hữu những nhóm nhạc có tiếng như After School, SEVENTEEN, NU'EST. Tuy nắm trong tay nhiều "viên ngọc quý" nhưng công ty này lại thu về vô số lời chỉ trích về cách quản lý nghệ sĩ, đặc biệt là các nhóm nhạc nữ. 

    Những girlgroup dưới trướng Pledis đều tài sắc vẹn toàn, có tiềm năng bứt phá trở thành idol hàng đầu nhưng vì chiến lược sai lầm của công ty mà nhóm tan rã, nhóm bị "đóng băng" hàng năm trời không rõ số phận ra sao. Thậm chí có người cho rằng nếu là thực tập sinh nữ thì... chớ dại vào Pledis nếu không muốn nhận kết cục đắng cay như các đàn chị.

    After School

    Thành lập vào năm 2009, After School là nhóm nhạc nữ đầu tiên của Pledis Entertainment. Nhóm nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng nhờ sự xinh đẹp, tài năng của các thành viên cùng concept quyến rũ và mạnh mẽ, thậm chí từng được gọi là Pussycat Dolls của Hàn Quốc. Những bản hit của nhóm như "Ah!", "Because of You" hay "Bang",… đến giờ vẫn được nhiều fan Kpop ghi nhớ.

    Công ty tiếng tăm nhưng là “khắc tinh” của idol nữ: Nhóm tan rã trong nháy mắt, nhóm bị “giam cầm” suốt 6 năm - Ảnh 1.

    Đội hình gốc của After School

    Tuy nhiên chiến lược của Pledis đã phần nào khiến sự nghiệp của After School lao dốc, bắt nguồn từ mô hình "tốt nghiệp" của nhóm. Việc các thành viên cũ rời nhóm, thành viên mới được thêm vào khiến After School mất đi những nhân tố trụ cột, qua đó làm lượng fan cứng suy giảm. Chưa kể, Pledis còn quá mải mê với tham vọng bành trướng, liên tục đẩy mạnh hoạt động của After School tại Nhật Bản làm nhóm dần bị công chúng lãng quên và mất đi chỗ đứng ở quê nhà.

    Hoạt động của After School bị ảnh hưởng nặng nề khi Kahi – trưởng nhóm và là người góp công lớn đến sự thành lập của Pledis tuyên bố rời nhóm và công ty vào năm 2012. Kể từ đây, các sản phẩm âm nhạc của After School không gây được tiếng vang như trước. 

    Công ty tiếng tăm nhưng là “khắc tinh” của idol nữ: Nhóm tan rã trong nháy mắt, nhóm bị “giam cầm” suốt 6 năm - Ảnh 2.

    Kahi rời After School là tổn thất lớn với nhóm

    Màn comeback năm 2013 với ca khúc "First Love" cùng vũ đạo múa cột nổi tiếng là lần cuối cùng các cô gái phát hành sản phẩm âm nhạc ở Hàn Quốc. Kể từ đó, After School bước vào thời kì "đóng băng" hoạt động ròng rã đến tận bây giờ.

    Công ty tiếng tăm nhưng là “khắc tinh” của idol nữ: Nhóm tan rã trong nháy mắt, nhóm bị “giam cầm” suốt 6 năm - Ảnh 3.

    Lần cuối After School quảng bá ở Hàn Quốc là năm 2013

    Dù nhiều thành viên After School đã rời đi nhưng tới nay Pledis vẫn không tuyên bố nhóm chính thức tan rã mà cũng chẳng để họ comeback khiến fan vô cùng phẫn nộ. Mới đây, Kaeun – người được thêm vào nhóm cuối cùng cũng chính thức rời công ty khiến After School chỉ còn lại 3 thành viên là Raina, Nana và E-Young. Với tình hình hiện tại, dường như nhóm không còn cơ hội tái xuất, khiến fan không khỏi tiếc nuối cho girlgroup đình đám 1 thời.

    Hello Venus

    Hello Venus debut năm 2012, là dự án hợp tác giữa Pledis Entertainment và Fantagio. Đội hình ban đầu của nhóm gồm 6 người, trong đó có 2 trainee từ Pledis là Yoo Ara and Yoonjo. Tuy nhiên dự án này lại không thành công như kì vọng do chưa được 2 công ty đầu tư hợp lý.

    Công ty tiếng tăm nhưng là “khắc tinh” của idol nữ: Nhóm tan rã trong nháy mắt, nhóm bị “giam cầm” suốt 6 năm - Ảnh 4.

    Đội hình Hello Venus khi mới debut

    Tháng 7/2014, dự án Hello Venus bất ngờ bị 2 công ty thông báo hủy bỏ. Pledis rút Yoo Ara và Yoonjo về, những người khác quay lại Fantagio, bổ sung thêm thành viên mới và hoạt động đến năm 2019 thì tan rã. Tuy vậy, sau khi về Pledis, Yoo Ara và Yoonjo cũng nhanh chóng rời công ty khiến nhiều người tiếc nuối cho 2 gương mặt "sớm nở tối tàn".

    Công ty tiếng tăm nhưng là “khắc tinh” của idol nữ: Nhóm tan rã trong nháy mắt, nhóm bị “giam cầm” suốt 6 năm - Ảnh 5.

    Yoo Ara và Yoonjo bị rút về Pledis sau khi dự án hợp tác với Fantagio thất bại, tuy nhiên 2 cô gái cũng rời công ty sau đó không lâu

    PRISTIN

    PRISTIN từng được kì vọng sẽ trở thành nhóm nữ hàng đầu, sánh ngang với TWICE khi có tới 7 trên 10 thành viên xuất hiện trên show sống còn Produce 101 mùa 1, 2 trong số đó lọt vào đội hình I.O.I. Debut vào năm 2017, nhóm nhanh chóng gây chú ý khi album đầu tay "Hi! PRISTIN" có doanh số tuần đầu cao kỉ lục với 1 nhóm nữ vừa ra mắt, thậm chí còn vượt TWICE. Họ còn lập "hat-trick" khi đạt 3 giải thưởng tân binh tại Asia Artist Awards, MAMA và Seoul Music Awards cuối năm đó.

    Công ty tiếng tăm nhưng là “khắc tinh” của idol nữ: Nhóm tan rã trong nháy mắt, nhóm bị “giam cầm” suốt 6 năm - Ảnh 6.

    PRISTIN từng được coi là "tân binh khủng long" khi mới ra mắt

    Đầy triển vọng là thế nhưng PRISTIN gần như biến mất sau khi phát hành single "We Like" vào tháng 8/2017. Thời điểm đó em út Kyla quay lại Mỹ vì lí do sức khỏe nhưng Pledis cũng không để các thành viên khác có hoạt động cá nhân nào. Mãi đến tháng 5/2018 công ty mới cho ra mắt nhóm nhỏ PRISTIN V nhưng đây chỉ được xem như hoạt động cầm chừng. Trừ Kyulkyung – thành viên người Trung Quốc có hoạt động ở quê nhà thì những người còn lại gần như biến mất. Công ty cũng thường xuyên lờ đi yêu cầu trả lời về tương lai của PRISTIN từ fan, dịp kỉ niệm 2 năm debut cũng không mảy may đăng lời chúc mừng nhóm.

    Tháng 5/2019, Pledis đột ngột tuyên bố PRISTIN chính thức tan rã, 7 trong 10 thành viên rời công ty mà không giải thích lí do. Đây là cú sốc với người hâm mộ nhóm nói riêng và fan Kpop nói chung vì họ là nhóm nhạc tài sắc vẹn toàn, vẫn còn nhiều cơ hội phát triển nhưng bị "đóng băng" hoạt động đến hơn 1 năm trời rồi phải tan rã trong tiếc nuối. Nhiều người cho rằng Pledis đã lãng phí 1 nhóm nhạc tiềm năng, qua đó tiếc cho công sức và thanh xuân của 10 cô gái.

    Công ty tiếng tăm nhưng là “khắc tinh” của idol nữ: Nhóm tan rã trong nháy mắt, nhóm bị “giam cầm” suốt 6 năm - Ảnh 7.

    Pledis bị chỉ trích hết lời vì đột ngột để PRISTIN tan rã sau 2 năm ngắn ngủi



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/cong-ty-tieng-tam-nhung-la-khac-tinh-cua-idol-nu-nhom-tan-ra-trong-nhay-mat-nhom-bi-giam-cam-suot-6-nam-20190704203130674.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ