-
Charlize nói: "Tôi luôn biết rằng mong mỏi lớn nhất của mình là được làm mẹ. Tôi rất yêu trẻ con và tôi luôn luôn yêu trẻ con. Nhưng tôi không thể mang bầu được. Lạy chúa, tôi thực sự muốn và cần có con ngay. Chúng tôi chưa từng cảm thấy sự hối thúc của thời gian và chúng tôi muốn được cùng làm bố, làm mẹ một ngày nào đó nhưng lại không thể biết được bao giờ ngày đó tới".
Nữ diễn viên xinh đẹp đã bước qua tuổi 33, đã hẹn hò với người đàn ông của mình - Stuart Townsend được 8 năm. Cặp đôi này đã đến tuổi ổn định gia đình, chung tay xây dựng một mái ấm và có những đứa con. Nhưng dường như họ lại không muốn kết hôn mà lại rất mong muốn có con chung. Charlize Theron đã nói rằng, cuộc đời cô thực sự đã thay đổi từ khi gặp Stuart Townsend và cuộc sống hạnh phúc nhưng thiếu vắng tiếng trẻ con có lẽ đã khiến kiều nữ này khao khát sinh con.
Charlize cũng đã nói với tạp chí Marie Claire về tình yêu của cô dành cho người bạn trai lâu năm - Stuart: "Kể từ khi tôi gặp, yêu thương và sống cùng Stuart, những tổn thương trước đây đã trở nên dễ chịu hơn nhiều. Tôi cảm thấy như mình là người đã may mắn sống sót vậy. Mọi việc trước đây với tôi thật mờ ảo nhưng tất cả đã thay đổi từ khi tôi gặp Stuart. Tôi không còn cảm thấy mình mình chỉ là một kiểu tồn tại mà thay vào đó là cảm giác mọi việc thật tốt và sống đúng nghĩa. Tôi sống tự nhiên như hơi thở và tôi cảm thấy rất biết ơn anh ấy".
Trong khi đó nam diễn viên điển trai Stuart Townsend tuyên bố họ đã thành vợ chồng dù không có giấy đăng kí kết hôn và không có sự chứng giám của mọi người. "Chúng tôi yêu nhau và muốn sống bên nhau trọn đời".
Có lẽ vì tình yêu, sự kính trọng và lòng biết ơn mà cặp đôi Charlize - Stuart dành cho nhau khiến khao khát một đứa con chung. Người phụ nữ từng được bình bầu là ngôi sao gợi cảm nhất năm 2007 - Charlize Theron đã bước sang tuổi 33 và cô đã từng tâm sự mình mong muốn có con từ khi còn là một cô bé dù rằng không hề muốn kết hôn. Có lẽ sự xuất hiện của một đứa trẻ sẽ có thể đưa mối tình 8 năm qua có thêm những bước tiến mới vững vàng, bền chặt hơn.

