GS Maryam Mirzakhani, người phụ nữ đầu tiên nhận Huy chương Fields danh giá là niềm vinh dự cho đất nước Iran. Tuy nhiên hình ảnh nhà toán học trẻ tuổi trên báo chí Iran hầu hết đều "được" sử dụng Photoshop để chỉnh sửa và “cho thêm”... khăn choàng.

Chân dung được thêm khăn choàng của Maryam trên báo Iran và hai chân dung Maryam trên tài khoản được cho là của Tổng thống Rouhani - Ảnh: Chụp lại màn hình
Sự việc bắt nguồn từ việc Maryam Mirzakhani đã mang quốc tịch Mỹ và đang giảng dạy tại Mỹ lại gây không ít tranh cãi khi bà không đội khăn choàng như luật định đối với phụ nữ Iran.
Vụ việc càng gây tranh cãi khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani lại được cho là người đăng hai tấm ảnh Maryam, trong đó có tấm không đội khăn, kèm lời khen ngợi trên tài khoản Twitter hôm 13-8.
Điều này khiến giới truyền thông Iran cũng lúng túng vì luật buộc phụ nữ phải đội khăn choàng đầu đã có từ năm 1979 đến nay.
Vì thế báo chí Iran phải “biến tấu” khi đưa hình Maryam ra trang nhất để ngợi khen. Hầu hết các báo chính thống đều phải sử dụng Photoshop để chỉnh sửa. Có báo “cho thêm” khăn choàng, có báo xóa đi bộ tóc của Maryam và tạo phông nền khác vào đó.
Thật sự là từ nhiều năm qua, đã không ít lần phụ nữ Iran bày tỏ thái độ chống đối chính quyền về quy định buộc đội khăn choàng nhưng điều đó cũng chưa thay đổi được gì nhiều kể cả khi Tổng thống Rouhani, một người được đánh giá là có tư tưởng cải cách và trung dung, lên nắm quyền năm 2013.
Cùng với Maryam Mirzakhani, ba nhà toán học khác đoạt giải Fields lần này còn có Artur Avila (Pháp) , Manjul Bhargava (Mỹ) và Martin Hairer (Anh).
Huy chương Fields là một giải thưởng được trao cho tối đa bốn nhà toán học không quá 40 tuổi tại mỗi kì Đại hội Quốc tế (ICM) của Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU), được tổ chức 4 năm một lần. Giải thưởng được sáng lập bởi nhà toán học Canada John Charles Fields, trao lần đầu tiên vào năm 1936. Mục đích của giải thưởng là sự công nhận và hỗ trợ cho các nhà toán học trẻ tuổi đã có những đóng góp quan trọng có tính cách đột phá cho lĩnh vực toán học.
Năm 2010, Giáo sư Ngô Bảo Châu từng nhận được giải thưởng danh giá này, với việc đưa ra chứng minh về "bổ đề cơ bản", phần quan trọng trong tầm nhìn về toán học mà Robert Langlands từng đưa ra từ những năm 1960.

