Nhân viên văn phòng: trong môi trường làm việc tương đối trang trọng, nên chọn loại màu trong với những tông màu thật nhã nhặn, có thể điểm họa đường nét đơn giản như sọc, chấm tròn, hoa lá nét đơn…

Phối màu hài hòa, nhẹ nhàng, không quá tương phản, vừa tạo sự mềm mại, tôn lên vẻ đẹp bàn tay, vừa tạo được cảm giác thư giãn khi làm việc mà vẫn thể hiện sự lịch sự, đứng đắn. Nên cắt móng dạng vuông hoặc bầu ngắn để thuận tiện đánh máy. Nếu có móng mỏng dễ gãy, có thể đắp móng giả như móng bột hoặc móng gel nhưng kích thước không nên dài hơn móng thật.
Doanh nhân: để thể hiện sự lịch lãm, quý phái, quý bà quý cô nên chọn sơn tông màu đậm như màu nâu sẫm, tím than, hồng đậm, đỏ bordeaux, màu nho… Những họa tiết trang trí cách điệu có xu hướng hơi cứng, không quá mềm mại, có thể điểm thêm hạt pha lê trang trí tạo điểm nhấn tôn lên vẻ đẹp quý phái.
Nhân viên quan hệ khách hàng như marketting, tiếp thị… cần để móng sao cho thể hiện sự gọn gàng, năng động, lịch sự và thân thiện để gây ấn tượng tốt với đối tác. Những gam màu trẻ trung, tươi sáng như trắng sữa, hồng, vàng, cam… là sự lựa chọn dễ chịu. Những họa tiết trang trí nhẹ nhàng hoặc khối hình lập thể màu sắc được phối theo phong cách riêng còn giúp bạn thể hiện cá tính và gây ấn tượng ban đầu. Móng cần được cắt ngắn và dũa gọn gàng.
Nhân viên làm tóc, massage, make up… Bạn có thể để móng “mộc” và sạch sẽ, gọn gàng. Nếu muốn vẽ trang trí, cần chú trọng đầu tư vào việc lựa chọn màu sắc, họa tiết vì chính bộ móng sẽ tạo cho khách hàng sự tin tưởng vào thẩm mỹ và sự an toàn từ bạn hoặc cũng có thể là ngược lại. Gam màu sơn nhẹ nhàng, hài hòa sẽ tạo cho đôi tay bạn cảm giác mềm mại hơn và cảm giác dễ chịu cho khách hàng. Đối với mỗi công việc, bạn cần để độ dài móng phù hợp, làm make up có thể để móng tương đối dài nhưng nhân viên massage lại cần cắt gọn.
Nhân viên ngành y tế, thực phẩm: Cắt dũa móng gọn gàng, chăm sóc để giữ móng luôn sạch sẽ. Những người làm nghề này không nên sơn hay vẽ trang trí lên móng vì rất dễ tạo cảm giác thiếu an toàn và mất vệ sinh.

