Cảnh khổ của Phó Thiên Dĩnh sau khi bỏ chồng
Phó Thiên Dĩnh khóc: “Làm mẹ phải mạnh mẽ, tôi đã nén nước mắt suốt thời gian qua”.

Phó Thiên Dĩnh trắng tay sau những bê bối và rắc rối đời tư. Ảnh: Sina.
Cô cho biết không có vai diễn mới sau nhiều biến cố. Ly hôn, cô bán nhà, đồ trang sức hàng hiệu, xe hơi đắt tiền để trang trải sinh hoạt phí.
“Hiện, tôi và con sống ở nhà thuê. Ngày ngày, tôi di chuyển bằng xe máy thay cho ôtô như trước. Những người ở cạnh cũng không nghĩ tôi từng là nghệ sĩ có tiếng”, cô chia sẻ.
Không đóng phim, cô theo học một khóa dạy massage và sau đó xin việc. Có thời điểm, Phó Thiên Dĩnh kiếm được 3.000 NDT/tháng. Nhưng vài tháng trước, do sức khỏe không đảm bảo, cô buộc phải xin nghỉ.
“Con trai tôi vừa vào viện. Cháu nằm viện 18 ngày, may mà qua khỏi. Về nhà, mẹ tôi cũng đau ốm thường xuyên. Tôi cảm thấy cuộc sống này không thể gục ngã vì còn nhiều điều phải lo lắng. Niềm hạnh phúc của tôi là mỗi khi về nhà được nghe con hỏi han mẹ khỏe không”, Phó Thiên Dĩnh bộc bạch.

Nữ diễn viên bên mẹ và con trai. Ảnh: HKChannel.
Phó Thiên Dĩnh sinh năm 1975 tại Đài Loan, là nghệ sĩ có tiếng trong thập niên 1990 với những bộ phim tiêu biểu như Hiệp nữ phá thiên quan(đóng cùng Triệu Vy), Chân tình thành thị, Bại khuyển nữ vương.
Cô kết hôn với Trần Tử Cường năm 2008 và có một con trai. Cuộc hôn nhân của họ gây khá nhiều tranh cãi khi 4 lần tuyên bố ly hôn rồi tái hợp. Năm 2009, Phó Thiên Dĩnh từng nhập viện sau khi tự cứa cổ tay quyên sinh vì bế tắc cuộc sống gia đình.
Tháng 3/2013, cô chính thức ly hôn.

Hình ảnh với chồng cũ. Sau ly hôn, cô bị bắt gặp ân ái với bạn trai mới tại công viên. Ảnh: Ifeng.
Sau đó vài tháng, Phó Thiên Dĩnh bị cảnh sát điều tra vì nghi án bán dâm nơi công cộng. Cô bị bắt quả tang đang quan hệ tình dục với một người đàn ông họ Trần tại công viên Đài Bắc. Trong phiên tòa sau đó, cô được xử trắng án khi chứng minh được quan hệ với ông Trần là tình yêu, không phải trao đổi tình tiền.
Nói về ông Trần, Phó Thiên Dĩnh lắc đầu: “Chuyện cũ qua rồi. Tôi cũng không còn gặp người đó nữa”.

Article sourced from VIETGIAITRI.
