Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Anders Fogh Rasmussen tuyên bố cuộc khủng hoảng tại Ukraine cần phải được xem là một bước ngoặt buộc NATO phải đẩy nhanh cải cách, trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng và khó khăn tài chính của các nước thành viên.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. (Ảnh: Reuters)
Tuyên bố trên được ông Rasmussen đưa ra tại cuộc họp trù bị cho Hội nghị cấp cao của Liên minh quân sự NATO vừa diễn ra ở thủ đô Paris (Pháp).
Người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cho biết hiện tại một cuộc cải cách là cần thiết từ khả năng tác chiến của lực lượng 28 nước thành viên tới việc tăng cường khả năng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tình báo, phòng thủ tên lửa, kiểm soát và vận chuyển hàng không.
Ông Rasmussen nói thêm các nước thành viên, đặc biệt là các nước châu Âu cũng cần phải tăng cường các nỗ lực về ngân sách nhằm duy trì một nền quốc phòng đáng tin cậy. Ông lấy làm tiếc khi khi hiện chỉ có một số ít nước thành viên dành hơn 2% Tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
