Cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Cuba vừa qua đã đề cập tới sự đãi ngộ dành cho các VĐV, HLV và chuyên gia thể thao. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự cho phép VĐV của Cuba được ký hợp đồng với các giải đấu chuyên nghiệp ở nước ngoài.
Còn nhớ, năm 2012, cầu thủ Yasiel Puig đã rời quê nhà Cuba để sang Mỹ ký hợp đồng trị giá 42 triệu USD với đội bóng chày Los Angeles Dodgers. Trong khi huyền thoại quyền Anh từng 3 lần giành HCV Olympic Teofilo Stevenson thì lại từ bỏ cơ hội làm giàu khi phớt lờ đề nghị tỷ thí với Muhammad Ali. Nhưng Teofilo Stevenson chẳng hối tiếc về quyết định của mình bằng tuyên bố đã trở nên nổi tiếng: "Một triệu USD chẳng thể sánh với tình yêu của 8 triệu người hâm mộ Cuba".
Chính sách mới
Hai quan điểm từng đối nghịch đó sẽ có thể hòa làm một với chính sách mới của chính phủ Cuba. VĐV ở quốc gia này có thể cải thiện đáng kể thu nhập cũng như phát triển danh tiếng bằng việc ra nước ngoài thi đấu, và cách làm đó sẽ không còn bị dị nghị. 
Các VĐV Cuba sẽ được thi đấu ở nước ngoài
Granma, tờ báo của chính phủ Cuba, hôm 27/9 đăng tải những nội dung chính trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, liên quan tới sự đãi ngộ dành cho các VĐV, HLV và chuyên gia thể thao. Trong đó, vấn đề đáng chú ý nhất là sự cho phép VĐV của Cuba được ký hợp đồng với các giải đấu chuyên nghiệp ở nước ngoài, phá vỡ quy định được thiết lập ngay sau cuộc cách mạng năm 1959.
"Mục đích của chính sách mới là nhằm cải thiện các môn thể thao, tạo khả năng tìm kiếm doanh thu, chất lượng, tăng lương dần dần và đảm bảo mỗi người có thể nhận được những gì mà họ xứng đáng" - Granma cho biết.
Quyết định được chính phủ Cuba đưa ra sau khi số VĐV tự ra nước ngoài thi đấu đã đạt mức kỷ lục với 21 trường hợp tại giải bóng chày của Mỹ. Tuần trước, cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn trong đội tuyển bóng chày quốc gia Cuba Raicel Iglesias cũng được cho là đã rời hòn đảo này để tìm kiếm cơ hội thành công ở miền đất mới.
Quyền Anh, môn thể thao mà Cuba thường đạt thành tích cao, những năm gần đây cũng chịu tác động tương tự, khiến màn trình diễn của họ tại các giải đấu lớn như Olympic trở nên mờ nhạt.
Thực tại này đã gióng hồi chuông báo động cho thể thao Cuba về nạn chảy máu tài năng, làm xói mòn nền thể thao nước nhà.
Phản hồi tích cực
Trong thời gian ngắn tới quy định mới sẽ có hiệu lực, chính thức mở ra một trang mới trong lịch sử thể thao Cuba. Ngay từ bây giờ, nó đã nhận được những phản hồi tích cực.
"Đất nước đang thay đổi và thể thao chẳng phải ngoại lệ. VĐV từ giờ sẽ hăng hái hơn. Chúng tôi sẽ chờ đợi xem tác động của quy định tới VĐV ở các môn thể thao. Ít nhất, nó cũng khiến VĐV cảm thấy được khuyến khích" - cầu thủ bóng bầu dục từng giành HCV Olympic 2004 Carlos Tabares chia sẻ với hãng Thông tấn EFE của Tây Ban Nha.
Trên tờ The Seattle Times, cầu thủ Osvaldo Alonso (đang thi đấu ở MLS) bày tỏ quan điểm: "Nếu điều đó xảy ra, sẽ thật tốt đẹp cho người dân Cuba. Họ có thể thi đấu bất cứ nơi đâu và thể hiện khả năng của mình". Alonso rời Cuba vào năm 2007.
Với chính sách mới, VĐV vẫn phải thực hiện những nghĩa vụ đối với ĐTQG. Bên cạnh đó, hợp đồng với các CLB nước ngoài phải thông qua sự phê duyệt của Viện Thể thao Nhà nước Cuba. Các VĐV cũng phải đóng thuế cho nhà nước Cuba từ số tiền kiếm được ở nước ngoài. Quy định này gây rắc rối đôi chút nếu như VĐV đó thi đấu tại Mỹ (liên quan tới lệnh cấm vận). Dẫu vậy, tất cả những vấn đề trên đều nhỏ bé trước cơ hội vươn ra biển lớn dành cho các VĐV.
Trong nước, sự coi trọng dành cho họ được thể hiện thông qua quy định mới về lương bổng và tiền thưởng. Trước đây, mức lương mà VĐV Cuba nhận được khoảng 20 USD tháng. Với chính sách sắp được thực thi, các VĐV có thể tăng lương gấp 3 lần con số đó và đối với các ngôi sao thì có thể tăng lên 10 lần.
Ngoài mức lương cơ bản tăng cao, VĐV sẽ được áp khung thưởng mới cho thành công quốc nội lẫn quốc tế. Ví dụ, một VĐV giành HCV Olympic sẽ nhận 2.500 pesos (104 USD). Đội vô địch giải quốc nội sẽ được thưởng 1.870 USD...



