Các thị trường chứng khoán ở châu Á tăng điểm

11:46' 20-06-2019
Các thị trường chứng khoán ở châu Á đã tăng điểm trong ngày 19/6, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá tích cực về cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


    Chung khoan tren thi truong chau A dong loat tang diem hinh anh 1
    Bảng tỷ giá chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

    Tổng thống Trump còn cho hay hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào tuần tới tại Nhật Bản.

    Điều này đã làm hồi sinh hy vọng về khả năng Mỹ và Trung Quốc có thể đạt thỏa thuận giải quyết tình trạng xung đột thương mại song phương hiện nay.

    Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 19/6, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,7% lên 21.333,87 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 2,6% lên 28.202,14 điểm.

    Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1% lên 2.917,80 điểm và chỉ số Shenzhen Composite của thị trường Thâm Quyến (Trung Quốc) tăng 1,48% lên 1.526,77 điểm.

    Chia sẻ trên Twitter, Tổng thống Trump khẳng định đã có cuộc điện đàm "rất tốt" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai bên nhất trí khởi động các công tác chuẩn bị.

    Tổng thống Mỹ cũng xác nhận hai bên sẽ có cuộc gặp mở rộng vào tuần tới tại Nhật Bản, bên lề Hội nghị G20. Các nhóm đàm phán của hai bên sẽ bắt đầu làm việc cùng nhau trước khi cuộc gặp diễn ra.

    Chia sẻ của Tổng thống Mỹ được cho là tạo ra không khí lạc quan cho các cuộc hội đàm song phương tại hội nghị ở Nhật Bản, trong bối cảnh ngày càng nhiều quan ngại về khả năng hai nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể giải quyết bất đồng và chấm dứt cuộc chiến thương mại đang ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu.

    Bên cạnh đó, những bình luận của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (EU) Mario Draghi về khả năng cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế đang chững lại của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) cũng đã góp phần hỗ trợ các thị trường chứng khoán ở châu Á.

    Trong khi đó, tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/6, chỉ số VN-Index tăng 5,68 điểm lên mức 959,69 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 147,29 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 3.482 tỷ đồng. Toàn sàn có 169 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 116 mã giảm giá.

    HNX-Index tăng 0,02 điểm lên 103,77 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 19,29 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 269,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 77 mã tăng giá, 60 mã đứng giá, 43 mã đứng giá.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
LUMA - Sunshine North Vùng: Melbourne. Phone: 8317 3518
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/chung-khoan-tren-thi-truong-chau-a-dong-loat-tang-diem/575732.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ